Quốc tế
07/01/2020 19:17Hàn Quốc mời Kim Jong-un sang thăm
"Hàn Quốc và Triều Tiên nên cùng phối hợp để tạo điều kiện cho Chủ tịch Kim Jong-un đến thăm Hàn Quốc sớm nhất có thể", Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại phủ Tổng thống ngày 7/1.
"Tôi sẵn sàng liên tục gặp gỡ và không ngừng tổ chức các cuộc đối thoại. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để nối lại hoạt động của khu công nghiệp Kaesong và các tour du lịch đến núi Kumgang", Moon nói.
Trong phát biểu đầu năm, Moon khẳng định chính quyền Hàn Quốc cam kết nối lại hoạt động kinh tế liên Triều đã bị đình trệ do các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên. Tuy nhiên, việc nối lại các hoạt động kinh tế sẽ dựa trên tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Washington và Bình Nhưỡng.
Ông Moon kêu gọi Triều Tiên phản hồi các nỗ lực của Hàn Quốc nhằm nối lại đối thoại song phương, cho rằng tiến triển trong quan hệ liên Triều sẽ giúp thúc đẩy tiến trình đàm phán hạt nhân. Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên kiềm chế phô diễn sức mạnh và đe dọa quân sự bởi điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán hạt nhân với Washington.
![]() |
| Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại phủ tổng thống ngày 7/1. Ảnh: AP. |
Khu nghỉ dưỡng núi Kumgang và khu công nghiệp Kaesong là hai dự án kinh tế liên Triều lâu nay được ví như biểu tượng của mối quan hệ hợp tác giữa Bình Nhưỡng và Seoul.
Các tour du lịch đến núi Kumgang bị đình chỉ hồi năm 2008 sau khi lính Triều Tiên bắn chết một du khách Hàn Quốc. Hàn Quốc cũng đóng cửa khu công nghiệp chung với Triều Tiên ở thị trấn biên giới Kaesong hồi năm 2016, sau một vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Hồi tháng 10/2019, Triều Tiên muốn phá bỏ các cơ sở của Hàn Quốc ở khu nghỉ dưỡng núi Kumgang và xây lại theo cách hiện đại hơn bằng phương pháp của Triều Tiên. Động thái này được cho là phản ứng của Kim trước việc Seoul không phản đối các lệnh trừng phạt mới của Washington với Bình Nhưỡng.
Sự xói mòn nhanh chóng trong quan hệ Hàn Quốc - Triều Tiên là một trở ngại lớn đối với Moon. Tổng thống Hàn Quốc từng ba lần họp với Kim hồi năm 2018 và liên tục bày tỏ hy vọng nối lại hợp tác kinh tế với Triều Tiên.
Trong hội nghị thượng đỉnh thứ ba tại Bình Nhưỡng hồi năm 2018, Kim và Moon đã cam kết sẽ nối lại các tour du lịch của Hàn Quốc đến núi Kumgang và bình thường hóa các hoạt động sản xuất tại khu công nghiệp Kaesong sớm nhất có thể. Thậm chí, trong cuộc họp, Kim còn hứa với Moon sẽ sớm sang thăm Seoul.
Tuy nhiên, việc Washington và Bình Nhưỡng không đạt được đột phá trong các cuộc đàm phán hạt nhân đã khiến kế hoạch của Moon bị trì hoãn. Chưa có lãnh đạo Triều Tiên nào đến thủ đô của Hàn Quốc từ khi Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc với một thỏa thuận ngừng bắn.
Quốc Hưng (Theo AP)
| Ẩn ý sau thông điệp năm mới của Kim Jong Un
Giới phân tích tin, những cảnh báo về "hành động thực sự gây sốc" và "vũ khí chiến lược mới" là thông điệp năm mới ... |
| Hàn Quốc nhận nhầm một hòn đảo thuộc chủ quyền Triều Tiên
Tranh cãi đã nổ ra gần đây sau khi dữ liệu và bản đồ của Chính phủ Hàn Quốc công nhận đảo Hambak nằm ở ... |
- Vì sao cài hoa hồng lên áo trong ngày lễ Vu lan? (50 phút trước)
- Kiatisak động viên cầu thủ Thái Lan: 'Không sợ, chẳng còn gì để mất' (2 giờ trước)
- Hà Nội dự kiến khởi công, khánh thành 16 dự án dịp Quốc khánh 2-9 (3 giờ trước)
- Đủ kiểu hét giá vé xem tuyển Việt Nam đấu Thái Lan từ trên mạng ra đường phố (3 giờ trước)
- Cựu nữ Thẩm phán và cựu Phó Viện trưởng Viện KSND TP Huế nhận hối lộ thế nào? (3 giờ trước)
- Canada áp thuế trả đũa Mỹ (4 giờ trước)
- Tổng thống Mỹ tuyên bố eo biển Hormuz đã được gỡ thủy lôi (4 giờ trước)
- Lật thuyền ở Thái Nguyên, 3 người mất tích (4 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 26/8: Tiếp đà giảm mạnh (4 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 26/8: Chưa ngừng đà đi lên (4 giờ trước)
