Hàn Quốc lên "cơn sốt" khẩu trang khi số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt

Hình ảnh tràn ngập trên các trang tin tức của Hàn Quốc trong ngày 27-2 là những đoàn người xếp hàng dài mua khẩu trang. Kỷ lục 505 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 27-2 đã đưa tổng số trường hợp nhiễm virus corona mới ở nước này lên tới 1.766 người.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), kỷ lục 505 người bị xác nhận nhiễm Covid-19 tính đến chiều 27-2 đã đưa tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới ở nước này lên tới 1.766 người. Số ca mắc mới dự kiến sẽ tăng nhanh trong những ngày tới khi chính quyền tiếp tục xét nghiệm cho toàn bộ 210.000 thành viên Nhà thờ Chúa Jesus Shincheonji. Giáo hội này ở chi nhánh Daegu được cho là nguồn khởi phát cho ổ dịch lớn nhất thành phố và lớn nhất Hàn Quốc Đáng chú ý, trong số 13 ca tử vong ở Hàn Quốc, ca mới nhất là một cụ ông 75 tuổi, một tín đồ của Nhà thờ Shincheonji Nạn nhân được xác nhận dương tính với Covid-19 hôm 25-2. Trong khi cách ly tại nhà và chờ có giường bệnh thì ông này đã không qua khỏi, tử vong trên đường đưa đi cấp cứu ngày 27-2 Ca tử vong mới nhất này báo động về tình trạng thiếu giường bệnh ở thành phố Daegu Cũng tại tâm dịch Daegu, 5 quan chức chính quyền thành phố được xác nhận đã bị nhiễm Covid-19 vào sáng 27-2, nằm trong số 1.000 ca bệnh và 1.000 người khác bị cách ly Dịch bệnh đã khiến chính quyền thành phố ra lệnh đóng cửa nhiều tòa nhà, công sở. Rất nhiều người làm việc tại nhà, đường phố vắng bóng người Một chiếc xe tải của Sư đoàn Bộ binh 50 phun chất tẩy trùng trên các con đường ở khu vực Daemyeong-dong thuộc quận Nam-gu của thành phố Daegu. Hiện Nam-gu là khu vực có đông bệnh nhân Covid nhất ở Daegu Nơi tập trung đông người nhất ở Daegu là các nhà thuốc, bưu điện khi chính phủ Hàn Quốc tuyên bố, trong ngày 27-2 cung cấp 3,5 triệu khẩu trang cho người dân qua các kênh phân phối này. Trong ảnh: Người dân xếp hàng mua khẩu trang trước bưu điện ở khu vực Sinam-dong thuộc quận Dong-gu của Daegu. Sáng sớm 27-2, người dân tìm đến bưu điện ở Daejeon, cách Seoul 164 km về phía Nam, để mua khẩu trang thì được giải thích rằng khẩu trang đến đầu tháng 3 mới có Tại các cửa hàng bán lẻ lớn, mọi người phải xếp hàng dài ngay cả trước khi các cửa hàng mở cửa để mua được khẩu trang. Để duy trì trật tự, cửa hàng đã phát vé được đánh số cho những người xếp hàng. “Mọi người ở đầu hàng cho biết họ đã đợi ở đây từ 4 giờ sáng. Nếu tình hình tồi tệ hơn, có lẽ chúng tôi phải cắm lều sẵn ở đây mất”, một người dân ở Daejeon nói Một khu chợ bán lẻ ở Seoul thông báo mặt hàng khẩu trang đã bán hết trong bối cảnh các ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh Hàng trăm cư dân ở thành phố Gangneung phía Đông chờ đợi nhận khẩu trang miễn phí tại một trung tâm cộng đồng hôm 27-2, do khắp nơi đều hết hàng Theo quy định mới, người nào tích trữ khẩu trang có thể phải đối mặt với án tù lên tới 2 năm hoặc mức phạt tối đa là 50 triệu won. Các nhà phân phối cũng có nghĩa vụ phải thông báo cho chính quyền nếu họ bán hơn 10.000 khẩu trang phẫu thuật cho 1 người mua. Tổng thống Hàn Quốc đang bị chỉ trích về việc cấp 3 triệu khẩu trang cho Trung Quốc và không đưa ra bất kỳ biện pháp nào để đối phó với sự tăng vọt của giá khẩu trang trong nước Trong bối cảnh này, du khách Trung Quốc vẫn tiếp tục “vét” khẩu trang Hàn Quốc. Hôm 26-2, một khách du lịch Trung Quốc bị bắt gặp chuẩn bị làm thủ tục rời sân bay quốc tế Incheon ở Seoul với hành lý nhét đầy khẩu trang Trước tình hình khan hiếm khẩu trang và lo dịch bệnh lây lan, các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Samsung, Hyundai Motor, SK, LG… đã quyên tặng tiền, nhu yếu phẩm hàng ngày và vật tư y tế khẩn cấp để giúp chống dịch. Chính phủ Hàn Quốc ngày 27-2 cũng công bố, gần 500 nhân viên y tế và nhà quản lý ở khu vực tư nhân đã xung phong tình nguyện phục vụ ở “mặt trận” Daegu khi thành phố đang thiếu nguồn nhân lực trầm trọng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ điều 325 lính quân y tới Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang đồng thời dự kiến sẽ chuyển đổi bệnh viện quân y ở Daegu chuyên dành điều trị cho bệnh nhân Covid-19

 

 

\\"\\"

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), kỷ lục 505 người bị xác nhận nhiễm Covid-19 tính đến chiều 27-2 đã đưa tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới ở nước này lên tới 1.766 người.

 

 

\\"\\"

Số ca mắc mới dự kiến sẽ tăng nhanh trong những ngày tới khi chính quyền tiếp tục xét nghiệm cho toàn bộ 210.000 thành viên Nhà thờ Chúa Jesus Shincheonji. Giáo hội này ở chi nhánh Daegu được cho là nguồn khởi phát cho ổ dịch lớn nhất thành phố và lớn nhất Hàn Quốc

 

 

\\"\\"

Đáng chú ý, trong số 13 ca tử vong ở Hàn Quốc, ca mới nhất là một cụ ông 75 tuổi, một tín đồ của Nhà thờ Shincheonji

 

 

\\"\\"

Nạn nhân được xác nhận dương tính với Covid-19 hôm 25-2. Trong khi cách ly tại nhà và chờ có giường bệnh thì ông này đã không qua khỏi, tử vong trên đường đưa đi cấp cứu ngày 27-2

 

 

\\"\\"

Ca tử vong mới nhất này báo động về tình trạng thiếu giường bệnh ở thành phố Daegu

 

 

\\"\\"

Cũng tại tâm dịch Daegu, 5 quan chức chính quyền thành phố được xác nhận đã bị nhiễm Covid-19 vào sáng 27-2, nằm trong số 1.000 ca bệnh và 1.000 người khác bị cách ly

 

 

\\"\\"

Dịch bệnh đã khiến chính quyền thành phố ra lệnh đóng cửa nhiều tòa nhà, công sở. Rất nhiều người làm việc tại nhà, đường phố vắng bóng người

 

 

\\"\\"

Một chiếc xe tải của Sư đoàn Bộ binh 50 phun chất tẩy trùng trên các con đường ở khu vực Daemyeong-dong thuộc quận Nam-gu của thành phố Daegu. Hiện Nam-gu là khu vực có đông bệnh nhân Covid nhất ở Daegu

 

 

\\"\\"

Nơi tập trung đông người nhất ở Daegu là các nhà thuốc, bưu điện khi chính phủ Hàn Quốc tuyên bố, trong ngày 27-2 cung cấp 3,5 triệu khẩu trang cho người dân qua các kênh phân phối này. Trong ảnh: Người dân xếp hàng mua khẩu trang trước bưu điện ở khu vực Sinam-dong thuộc quận Dong-gu của Daegu.

 

 

\\"\\"

Sáng sớm 27-2, người dân tìm đến bưu điện ở Daejeon, cách Seoul 164 km về phía Nam, để mua khẩu trang thì được giải thích rằng khẩu trang đến đầu tháng 3 mới có

 

 

\\"\\"

Tại các cửa hàng bán lẻ lớn, mọi người phải xếp hàng dài ngay cả trước khi các cửa hàng mở cửa để mua được khẩu trang. Để duy trì trật tự, cửa hàng đã phát vé được đánh số cho những người xếp hàng.

 

 

\\"\\"

“Mọi người ở đầu hàng cho biết họ đã đợi ở đây từ 4 giờ sáng. Nếu tình hình tồi tệ hơn, có lẽ chúng tôi phải cắm lều sẵn ở đây mất”, một người dân ở Daejeon nói

 

 

\\"\\"

Một khu chợ bán lẻ ở Seoul thông báo mặt hàng khẩu trang đã bán hết trong bối cảnh các ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh

 

 

\\"\\"

Hàng trăm cư dân ở thành phố Gangneung phía Đông chờ đợi nhận khẩu trang miễn phí tại một trung tâm cộng đồng hôm 27-2, do khắp nơi đều hết hàng

 

 

\\"\\"

Theo quy định mới, người nào tích trữ khẩu trang có thể phải đối mặt với án tù lên tới 2 năm hoặc mức phạt tối đa là 50 triệu won. Các nhà phân phối cũng có nghĩa vụ phải thông báo cho chính quyền nếu họ bán hơn 10.000 khẩu trang phẫu thuật cho 1 người mua.

 

 

\\"\\"

Tổng thống Hàn Quốc đang bị chỉ trích về việc cấp 3 triệu khẩu trang cho Trung Quốc và không đưa ra bất kỳ biện pháp nào để đối phó với sự tăng vọt của giá khẩu trang trong nước

 

 

\\"\\"

Trong bối cảnh này, du khách Trung Quốc vẫn tiếp tục “vét” khẩu trang Hàn Quốc. Hôm 26-2, một khách du lịch Trung Quốc bị bắt gặp chuẩn bị làm thủ tục rời sân bay quốc tế Incheon ở Seoul với hành lý nhét đầy khẩu trang

 

 

\\"\\"

Trước tình hình khan hiếm khẩu trang và lo dịch bệnh lây lan, các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Samsung, Hyundai Motor, SK, LG… đã quyên tặng tiền, nhu yếu phẩm hàng ngày và vật tư y tế khẩn cấp để giúp chống dịch.

 

 

\\"\\"

Chính phủ Hàn Quốc ngày 27-2 cũng công bố, gần 500 nhân viên y tế và nhà quản lý ở khu vực tư nhân đã xung phong tình nguyện phục vụ ở “mặt trận” Daegu khi thành phố đang thiếu nguồn nhân lực trầm trọng

 

 

\\"\\"

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ điều 325 lính quân y tới Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang đồng thời dự kiến sẽ chuyển đổi bệnh viện quân y ở Daegu chuyên dành điều trị cho bệnh nhân Covid-19

Hải Yến 

\\"\\" Cách ly bệnh nhân về từ Daegu sốt 39,5 độ C

Bệnh nhân 52 tuổi ở tỉnh Quảng Bình trở về từ Hàn Quốc nhập viện Trung ương Huế với triệu chứng ho khan, sốt  cao.

\\"\\" \\"Phố Seoul\\" ở Sài Gòn

Ở TP HCM, cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống nhiều nhất ở Phú Mỹ Hưng, quận 7 và các khu chung cư cao cấp ...

\\"\\" Cuộc sống người Hàn tại Việt Nam thời dịch corona

Mấy ngày nay, giám đốc Lee Jung‑kook có thói quen mới: Kiểm tra túi xách, thấy có đủ khẩu trang, nước rửa tay mới ra khỏi ...

 

 

 

/ anninhthudo.vn