Quốc tế
30/12/2024 01:09Hàn Quốc điều động 1.500 người tìm kiếm nạn nhân mất tích hậu thảm họa hàng không
Yonhap cho biết, tính tới chiều 29/12, hơn 1.500 nhân sự đã được huy động cho hoạt động cứu hộ và phục hồi hậu thảm họa hàng không kinh hoàng nhất Hàn Quốc, bao gồm 490 lính cứu hỏa, 455 cảnh sát và 340 quân nhân.
8 điều tra viên tai nạn máy bay và 9 thanh tra an toàn hàng không cũng đang tiến hành điều tra ban đầu tại hiện trường vụ tai nạn, sau khi hai chiếc hộp đen của máy bay được thu thập.
Đường băng của sân bay dự kiến sẽ vẫn đóng cửa cho đến 5h sáng 1/1/2025, theo Yonhap. Trong khi đó, một nhà xác tạm thời đã được dựng lên ngay tại sân bay, và chính quyền đang làm việc với gia đình để sắp xếp việc vận chuyển thi hài nạn nhân sau khi được nhận diện.
Cho đến nay, theo cơ quan cứu hỏa Hàn Quốc, số người chết trong vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Jeju Air hôm 29/12 đã tăng lên 176 người, với 3 người vẫn mất tích. Chỉ 2 thành viên phi hành đoàn sống sót và đang được điều trị tại bệnh viện.
Trong tối nay, các đội cứu hộ sẽ tiếp tục làm việc suốt đêm để tìm kiếm và giải cứu 3 nạn nhân mất tích còn lại.
Cũng trong chiều 29/12, Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc cho biết tháp kiểm soát không lưu tại sân bay đã cảnh báo về một vụ va chạm với chim chỉ 6 phút trước khi chiếc máy bay chở khách của hãng Jeju Air chở 181 người bị rơi ở Muan.
Cụ thể, tháp kiểm soát không lưu đã đưa ra cảnh báo lúc 8h57. Phi công máy bay đã ngay lập tức phát tín hiệu cấp cứu lúc 8h58 và cố gắng hạ cánh lúc 9h, nhưng máy bay đã bị rơi 3 phút sau đó khi đang hạ cánh.
Theo dữ liệu của Tổng công ty Sân bay Hàn Quốc (KAC), sân bay quốc tế Muan đã báo cáo 10 vụ va chạm với chim từ năm 2019 đến tháng 8 năm nay. 14 sân bay quốc tế và nội địa mà hãng này khai thác đã chứng kiến sự gia tăng các vụ va chạm với chim trong những năm gần đây, từ 76 vụ vào năm 2020 lên 152 vụ vào năm 2023.
Sau thảm kịch, quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok đã chỉ định Muan là vùng thảm họa đặc biệt. Văn phòng Tổng thống cũng cho biết đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về vụ việc. Văn phòng Tổng thống cũng quyết định duy trì hệ thống ứng phó khẩn cấp 24/24h.
- Nhiều chuyên gia quân sự bất ngờ trước phản ứng nhanh chóng của Iran (28/02/26 21:45)
- Tiết kiệm tới 25 triệu đồng tiền nhiên liệu mỗi tháng sau khi mua VinFast VF 8 (28/02/26 21:15)
- Israel hé lộ cách thức chuẩn bị cho cuộc tấn công Iran (28/02/26 20:37)
- Ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội khi đang chạy trên đường ở Bắc Ninh (28/02/26 20:35)
- Tình yêu không tuổi của người phụ nữ chuyển giới U70 và ông lão U90 tuổi ở Nhật (28/02/26 20:30)
- Năm 2025, thu nhập của nhân viên ngân hàng ra sao? (28/02/26 20:07)
- Quốc tế lo ngại vòng xoáy bạo lực leo thang tại Trung Đông, kêu gọi bảo vệ dân thường (28/02/26 19:45)
- Những địa điểm bị tấn công trong xung đột Mỹ, Israel với Iran (28/02/26 19:30)
- Iran tấn công trả đũa khắp Trung Đông, bắn tên lửa vào UAE, Qatar, Bahrain (28/02/26 19:00)
- Hình ảnh đầu tiên cuộc tấn công của Mỹ - Israel vào Iran (28/02/26 17:31)