Quốc tế
18/08/2025 04:15Hamas phản đối kế hoạch tái định cư Gaza do Israel đề xuất
Trong bài đăng trên mạng xã hội Telegram, Hamas cũng nhấn mạnh kế hoạch di dời này "phản ánh sự coi thường luật pháp quốc tế và nhân đạo", đồng thời, kêu gọi các nước Ả rập, cộng đồng Hồi giáo và cộng đồng quốc tế hành động trước kế hoạch của Israel.
Trước đó, Quân đội Israel đã thông báo, sẽ bắt đầu cung cấp lều và các trang thiết bị khác từ ngày 17-8 trong khuôn khổ kế hoạch di dời cư dân khỏi các vùng giao tranh xuống phía Nam của dải đất, với mục đích “bảo đảm an toàn" cho những người này.
Lực lượng Hamas cho rằng, việc Israel dự định triển khai lều bạt và các thiết bị trú ẩn khác tại phía Nam Dải Gaza như thông báo là một “sự lừa dối trắng trợn”.
Israel đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào thành phố Gaza và các khu dân cư khác trong dải đất bị bao vây, với mục tiêu tiêu diệt Hamas.
Cơ quan Điều phối các hoạt động của chính phủ tại các vùng lãnh thổ (COGAT) của Israel cũng cho biết, sẽ cho phép Liên hợp quốc tiếp tục đưa lều bạt và thiết bị trú ẩn vào Gaza, trước thềm kế hoạch đưa người dân khỏi các khu vực giao tranh.
Phần lớn viện trợ đã bị ngăn không cho vào Gaza kể từ khi Israel áp đặt phong tỏa toàn diện hồi tháng 3-2025, sau khi lệnh ngừng bắn sụp đổ khi Israel tái khởi động chiến dịch tấn công.
Việc giao hàng sau đó đã được nối lại một phần, nhưng các tổ chức cứu trợ cho rằng dòng viện trợ vẫn thấp hơn nhiều so với nhu cầu.
Một số bên cáo buộc Israel đã “vũ khí hóa viện trợ” thông qua phong tỏa và quy định, biến cứu trợ nhân đạo thành công cụ phục vụ mục tiêu chính trị và quân sự.
Tới nay, chiến dịch không kích và tấn công trên bộ của Israel đã khiến hàng chục nghìn người ở Gaza thiệt mạng và buộc phần lớn dân số phải di dời. Liên hợp quốc cảnh báo tình trạng đói kém và suy dinh dưỡng ở Gaza đang ở mức cao nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Trong ngày 17-8 (giờ địa phương), ít nhất 2 trẻ em đã tử vong do các nguyên nhân liên quan đến suy dinh dưỡng ở Gaza, nâng tổng số ca tử vong trong vòng 24 giờ qua lên 7, theo Bộ Y tế Gaza. Israel bác bỏ các con số này nhưng không công bố số liệu riêng.
- Công ty ép làm thêm giờ sẽ bị phạt, nhưng nhân viên nào dám tố? (19:15)
- Mỹ ghi nhận hai ca tử vong đầu tiên do ký sinh trùng Cyclospora (1 giờ trước)
- Chủ tịch Quốc hội: Tiêu cực trong thi cử là vi phạm pháp luật, không đơn thuần là vấn đề đạo đức (2 giờ trước)
- Vinmec dẫn đầu mức độ hài lòng về chăm sóc sau điều trị tại Việt Nam (2 giờ trước)
- Quan chức Iran: Từng chuẩn bị tấn công Ukraine nhưng hủy vì Kiev xin lỗi (2 giờ trước)
- Việt Anh - Quỳnh Nga và những cặp sao 'phim giả tình thật' gây sốt (2 giờ trước)
- Điều nhân viên đi cất tiền rồi thiệt mạng trong động đất, công ty Nhật xin lỗi (3 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông (3 giờ trước)
- VinFast VF 9 biến những chuyến đi hàng nghìn km trở thành 'hành trình thư giãn' (3 giờ trước)
- TikTok đạt thỏa thuận trong ba vụ kiện liên quan sức khỏe tâm thần (4 giờ trước)