Tin hot
01/08/2022 21:27Hầm đi bộ ở Hà Nội bị bỏ quên, nhiều người bất chấp nguy hiểm qua đường

Để giảm tải ùn tắc và phòng tránh tai nạn giao thông, những năm qua, TP Hà Nội đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng hầm dành cho người đi bộ. Nhưng nhiều người vẫn thờ ơ bỏ qua các hầm này.

Ghi nhận của PV VTC News, tại các hầm cho người đi bộ ở Ngã Tư Sở, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng… không gian sạch sẽ, thoáng mát do được dọn vệ sinh thường xuyên.

Chị Lê Thị Lan (Nguyễn Trãi, Hà Nội) cho biết, bản thân chị thấy hầm đi bộ rất sạch sẽ, nhất là vào mùa hè, che được nắng nóng và khá mát. "Hầm cũng rất an toàn vậy mà nhiều người vẫn chê. Điều này thật khó chấp nhận vì TP đã bỏ ra rất nhiều tiền để đầu tư, nhưng họ lại không sử dụng”, chị Lan nói.

Hầm đi bộ Ngã Tư Sở có rất nhiều biển chỉ dẫn để người dân tiện quan sát. Nhưng có thời điểm hầm đi bộ ở đây không một bóng người.

Mặc dòng xe máy, ô tô nối đuôi nhau di chuyển trên tuyến đường Láng Hạ, nhiều người đi bộ vẫn không sử dụng hầm mà tìm đủ mọi cách băng qua đường gây cản trở giao thông...


...và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Hầm đi bộ tại Ngã Tư Sở có làn dành cho xe đạp. Tuy nhiên rất nhiều người vẫn vô tư dắt xe đạp qua đường.

Có nhiều nguyên nhân khiến người dân ít sử dụng hầm đi bộ, như hầm khá dài và vắng, nhiều điểm không có bảo vệ quan sát, chỉ dẫn...
Tại hầm đi bộ trên đường Khuất Duy Tiến gần như vắng người qua lại.

Chị Hạnh (ở Nguyễn Tuân, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi thấy hầm đi bộ rất tiện lợi và sạch đẹp. Tuy nhiên, cơ quan chức năng nên lắp thêm camera giám sát tại hầm đi bộ Khuất Duy Tiến để người dân có cảm giác được đảm bảo an ninh, an toàn”.

Thay vì dùng hầm đi bộ vừa mát mẻ vừa an toàn, nhiều người vẫn chấp nhận nắng nóng băng qua đường chỉ vì tiện lợi.


Vì tiện cho bản thân mà không ít người cản trở, nguy cơ gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện khác.

Trên đường Khuất Duy Tiến có 2 hầm đi bộ, song nhiều người dân vẫn thờ ơ, ít sử dụng với các công trình công cộng được TP Hà Nội đầu tư xây dựng hàng chục tỷ đồng.

Lý do mà nhiều người đưa ra chính là đi trên đường nhanh và tiện hơn sử dụng hầm đi bộ nên cứ thế qua đường dù biết tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Hiện trên địa TP Hà Nội có khoảng 23 hầm đi bộ đang hoạt động. Trong đó, trên đường Vành đai 3 có 17 hầm đi bộ, nút giao đường 32 với đường 70 có 4 hầm đi bộ, 2 hầm đi bộ ở nội thành là Ngã Tư Sở và nút giao Giải Phóng - Đại Cồ Việt.
https://vtc.vn/ham-di-bo-o-ha-noi-bi-bo-quen-nhieu-nguoi-bat-chap-nguy-hiem-qua-duong-ar691173.html
- Giá vàng hôm nay 21-4: Tăng nhẹ 200.000 đồng/lượng (46 phút trước)
- Đề xuất tăng lương cơ sở lên 2,65 - 2,7 triệu đồng/tháng (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết 10 ngày: Hà Nội đón không khí lạnh gây mưa, nhiệt độ còn 26°C (1 giờ trước)
- Nhờ xe năng lượng mới, Omoda & Jaecoo áp sát cột mốc 1 triệu xe chỉ sau 3 năm (1 giờ trước)
- Petrovietnam/PV GAS ký kết và trao các văn kiện Dự án phát triển mỏ Nam Du – U Minh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia (2 giờ trước)
- Xác định đội đầu tiên xuống hạng của Ngoại Hạng Anh 2025-2026 (2 giờ trước)
- Apple bổ nhiệm giám đốc điều hành mới thay thế Tim Cook (2 giờ trước)
- PV GAS đóng góp 1,1% cho GDP Việt Nam (3 giờ trước)
- Chuyên gia: Giảm trừ cho y tế, giáo dục cần nâng tối đa hơn 100 triệu đồng/năm (3 giờ trước)
- 2 thập kỷ xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới ở Trung Quốc (3 giờ trước)