Hai người Hải Dương, một người nhập cảnh mắc Covid-19

Bộ Y tế chiều 25/3 ghi nhận 3 ca dương tính nCoV, trong đó hai ca tại Hải Dương và một ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP HCM.

"Bệnh nhân 2577" ghi nhận tại xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, là nữ, 31 tuổi, là F1 của ca bệnh 2469.

"Bệnh nhân 2578" ghi nhận tại xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, là nữ, 3 tuổi, là F1 của ca bệnh 2469, là con của ca bệnh 2577.

Cả hai bệnh nhân đã được cách ly tập trung từ ngày 28/2. Ngày 21/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ. Kết quả xét nghiệm ngày 25/3 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương dương tính với nCoV. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2.

"Bệnh nhân 2579" nữ, 44 tuổi, tại phường 4, quận 11, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Người này từ Mỹ quá cảnh Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 22/3 và được cách ly ngay tại TP HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 24/3 dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Như vậy, hôm nay thêm 3 ca nhiễm mới. Tổng ca nhiễm tích lũy từ đầu dịch đến nay là 2.579, số khỏi 2.265. Số tử vong do Covid-19 là 35, bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính. Các bệnh nhân còn lại đa số sức khỏe ổn định, trong đó 54 người xét nghiệm âm tính nCoV lần một, 21 người âm tính lần hai và 45 người âm tính lần ba.

12 tỉnh, thành phố đã hơn một tháng không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng, gồm Bình Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Gia Lai, Hoà Bình, Hà Giang, Hà Nội, Hưng Yên, TP HCM, Điện Biên.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng 56 ngày qua là 910, ghi nhận ở 13 tỉnh thành gồm Bình Dương (6), Bắc Giang (2), Bắc Ninh (5), Gia Lai (27), Hòa Bình (2), Hà Giang (1), Hà Nội (35), Hưng Yên (2), Hải Dương (726), Hải Phòng (4), Quảng Ninh (61), TP HCM (36) và Điện Biên 3 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là hơn 36.000. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 485 người và cách ly tại cơ sở khác là 18.000 người, số còn lại ở nhà và nới cư trú.

Theo Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia (TCMR), hiện 39.817 người đã được tiêm vaccine Covid-19 tại tất cả 19 tỉnh, thành phố thuộc giai đoạn 1. Trong đó, các địa phương có nhiều người đã tiêm nhất gồm Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang...

Bộ Y tế chiều qua cho biết kế hoạch phân phối vaccine Covid-19 do Covax viện trợ bị chậm, nên trong ba tuần tới Việt Nam chỉ nhận được 811.200 liều. Covax vẫn cam kết cung cấp đủ cho Việt Nam hơn 4 triệu liều, chia thành các đợt từ nay đến cuối tháng 5.

Người dân được khuyến cáo tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người và thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất đảm bảo an toàn khi làm việc.

Theo Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, thế giới ghi nhận hơn 2,7 triệu người chết vì Covid-19 trong hơn 125 triệu người nhiễm. Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch, tiếp theo là Ấn Độ và Brazil.

Xuất hiện ca nghi mắc COVID-19 ở Hà Nội Xuất hiện ca nghi mắc COVID-19 ở Hà Nội

Sau khi xuất hiện các triệu chứng ho, sốt, đau ngực, bà N.T.N. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và có kết ...

Tròn một tuần Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng Tròn một tuần Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Sáng 25/3, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam không ghi nhận ca COVID-19 mới, số người được chữa khỏi bệnh là 2.576.

/ vnexpress.net