Hai nghi phạm phóng hỏa đốt nhà bị bắt

Đào Danh Việt (59 tuổi) và Lò Văn Hà (30 tuổi) bị bắt chiều 17/3 sau khi phóng hỏa đốt nhà em gái Việt khiến ba người chết.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ Việt (trú huyện Khoái Châu) và Hà (quê Sơn La) để làm rõ hành vi giết người.

hai nghi pham phong hoa dot nha bi bat
Việt (phải) và Hà tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trần Linh.

Theo xác minh ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, Việt nảy sinh ý định đốt nhà em gái là bà Đào Thị Chiến (53 tuổi). Việt sau đó rủ Hà đi mua can nhựa ở Hà Nội rồi về Hưng Yên mua xăng.

Khoảng 0h ngày 16/3, cả hai chở nhau bằng xe máy đến phóng hỏa nhà bà Chiến ở xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu. Gây án xong, Hà bỏ về chỗ làm thuê ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

hai nghi pham phong hoa dot nha bi bat
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Trần Linh.

Đám cháy bùng lên dữ dội khiến bà Chiến cùng chồng là ông Vương Gia Mười (57 tuổi) và con trai út Vương Gia Cao Thắng (12 tuổi) tử vong. Ngoài ra, cháu ngoại của bà Chiến (8 tuổi) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

hai nghi pham phong hoa dot nha bi bat Camera ghi hình 2 kẻ khả nghi trong vụ cháy nhà 3 người chết ở Hưng Yên

Sau vụ hỏa hoạn khiến 3 người trong ngôi nhà ở Hưng Yên tử vong, hàng xóm trích xuất camera đã nhận ra có 2 ...

/ vnexpress.net