Hai kẻ làm giả văn bản của UBND tỉnh Phú Yên lừa đảo hơn 2,5 tỷ đồng

Dù không có chức vụ hay thẩm quyền, Linh và Văn đã dựng lên vỏ bọc có quan hệ sâu rộng với lãnh đạo trung ương, địa phương và giả mạo các văn bản để lừa đảo.

Chiều 26/5, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên án sơ thẩm đối với hai bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo đó, Huỳnh Chí Linh (SN 1997, trú tại xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) bị tuyên phạt 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm 6 tháng tù về các tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hình phạt là 17 năm 6 tháng tù giam.

Nguyễn Mậu Văn (SN 1985, trú tại xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên) nhận mức án 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù cho các tội liên quan đến làm giả và sử dụng tài liệu giả. Tổng hình phạt là 10 năm tù giam.

Linh (áo vàng) và Văn (áo đen) tại phiên xử ngày 26/5.

Linh (áo vàng) và Văn (áo đen) tại phiên xử ngày 26/5.

Theo cáo trạng, con trai ông Nguyễn Văn Bình (SN 1958, trú TP Quy Nhơn, Bình Định) là giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Duy Tín, được UBND tỉnh Phú Yên giao hơn 25.000m² đất tại xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu để triển khai dự án Trung tâm du lịch và dịch vụ. Do vướng quy định, ông Bình muốn nhờ người làm thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần.

Tháng 7/2023, thông qua giới thiệu của một luật sư ở Gia Lai, ông Bình và bà Phan Thị Hiệp (người góp vốn đầu tư) đã nhờ Linh và Văn hỗ trợ thực hiện thủ tục nói trên. Dù không có khả năng, Linh và Văn vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối, tự nhận là người có học vị cao, công tác tại Đại học Quốc gia TP.HCM, đồng thời là cháu của Thượng tướng, Chính ủy Quân khu 9. Cả hai còn khẳng định có quan hệ thân thiết với lãnh đạo tỉnh, đã từng được giao thực hiện nhiều dự án tại Phú Yên.

Để tạo lòng tin, Linh trưng bày tại nơi ở các vật dụng giả mạo như mũ kê pi quân đội cấp tướng, quân hàm Thượng tướng, áo và phù hiệu thanh tra (được mua qua mạng), đồng thời gửi các văn bản giả mạo dưới dạng file số gồm kết luận và quyết định của Sở Tài nguyên - Môi trường và UBND tỉnh Phú Yên qua Zalo cho ông Bình.

Tin tưởng những thông tin trên, từ tháng 7 đến tháng 12/2023, ông Bình đã chuyển tổng cộng 1,05 tỷ đồng cho Linh và Văn.

Ngoài ra, đầu năm 2023, Linh còn lừa đảo bà Lê Thị Tường Vy (SN 1980, trú TX Đông Hòa, Phú Yên), Giám đốc một công ty ở TP.HCM, với nội dung có thể giúp xin giấy phép khai thác cát giá rẻ tại Trà Vinh để cung cấp cho một dự án tại Kiên Giang. Tin tưởng, bà Vy đã chuyển hơn 1,53 tỷ đồng, số tiền này sau đó bị Linh chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Tại phiên toà, cả hai bị cáo đã bồi thường một phần thiệt hại, Linh hơn 1 tỷ đồng, Văn hơn 1,3 tỷ đồng và được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt.

Đáng chú ý, ngày 24/5/2024, Huỳnh Chí Linh tiếp tục bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác.

Minh Minh / VTC News