Hải Dương xét nghiệm 18.000 công nhân khu công nghiệp

Lực lượng chức năng khẩn trương lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm cho toàn bộ 18.000 công nhân do liên quan một ca Covid-19.

Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Hải Dương ngày 20/5 cho biết, tỉnh ghi nhận một ca mắc Covid-19 là bệnh nhân 31 tuổi, ở 15/2A2 Chương Dương, phường Trần Phú, TP Hải Dương, làm việc tại Công ty May Tinh Lợi, khu công nghiệp Lai Vu, Kim Thành, đã tiếp xúc với nhiều người ở khu vực văn phòng công ty.

Ngay sau khi có thông tin về trường hợp này, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh kích hoạt các biện pháp phòng dịch, truy vết.

Đến trưa 20/5, lực lượng chức năng truy vết được 79 F1 tại công ty liên quan đến nhiều huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong đó TP Hải Dương nhiều nhất với 39 F1, tiếp đến là Nam Sách 15 F1. Tất cả F1 ở địa phương nào được cách ly tập trung ở địa phương đó. Các địa phương rà soát các F2 và yêu cầu cách ly tại nhà.

Do tính chất phức tạp của dịch bệnh trong nhà máy, khu công nghiệp nên lực lượng chức năng sẽ lấy mẫu xét nghiệm liên tục, trong ngày 20/5 lấy xong 18.000 mẫu xét nghiệm cho công nhân Công ty TNHH May Tinh Lợi, tạm dừng hoạt động của công ty để tiến hành các biện pháp phòng, dịch theo quy định.

Hải Dương xét nghiệm 18.000 công nhân khu công nghiệp
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho công nhận khu công nghiệp. Ảnh: Giang Huy

Hải Dương tiến hành thành lập cơ sở 2 thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, quy mô 250 giường để thu dung, điều trị và cách ly bệnh nhân Covid-19.

Tỉnh hiện có 5 phòng xét nghiệm Covid-19, sẽ mở rộng thêm tối thiểu 3 phòng xét nghiệm sàng lọc bằng phương pháp Realtime - PCR. Một số địa bàn mật độ dân số đông, nhiều doanh nghiệp được chú trọng xét nghiệm sớm.

Công suất xét nghiệm của Hải Dương có thể lên tới 9.000 mẫu một ngày, mẫu gộp từ 30.000 - 40.000 mẫu một ngày.

Nhà chức trách yêu cầu các địa phương kích hoạt lại các tổ chức, lực lượng chống dịch được thành lập trước đó, chuẩn bị sẵn sàng điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, phương tiện... để sử dụng ngay khi cần; ngăn chặn nguồn lây nhiễm từ các tỉnh giáp ranh với Hải Dương như Bắc Ninh, Bắc Giang.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 1.786, ghi nhận ở 30 tỉnh thành. Bắc Giang 683, Bắc Ninh 378, vẫn là điểm nóng nhất. Hải Dương đến nay ghi nhận 23 ca.

Thúy Quỳnh

250 sinh viên Hải Dương lên đường chi viện cho Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch 250 sinh viên Hải Dương lên đường chi viện cho Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch
Phát hiện 358 quả nghi bom bi tại trụ sở UBND TP Hải Dương Phát hiện 358 quả nghi bom bi tại trụ sở UBND TP Hải Dương
/ vnexpress.net