Hạ viện Mỹ đã quyết định bắt đầu kỳ nghỉ Quốc khánh 4-7 sớm hơn hai ngày, sau khi các nghị sĩ đảng Cộng hòa không thể thông qua cuộc bỏ phiếu thủ tục để đưa Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) hằng năm ra thảo luận. Điều này cho thấy những chia rẽ sâu sắc trong nội bộ đảng chiếm đa số đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến trình lập pháp.
chamber-us-house-of-representatives-washington-dc.png
Hạ viện Mỹ đã quyết định bắt đầu kỳ nghỉ Quốc khánh 4-7 sớm hơn 2 ngày. Ảnh minh hoạ: Britannica

Cuộc bỏ phiếu thất bại với 224 phiếu chống và 198 phiếu thuận, sau khi một nhóm nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối cứng rắn do Hạ nghị sĩ Anna Paulina Luna dẫn đầu phản đối cách ban lãnh đạo Hạ viện xử lý Đạo luật SAVE America.

Nhóm này yêu cầu bổ sung vào dự luật quốc phòng quy định bắt buộc người bỏ phiếu phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh và bằng chứng quốc tịch Mỹ, song đề xuất không được chấp nhận.

Trả lời Reuters, bà Anna Paulina Luna cho biết nếu sửa đổi của bà không được đưa vào dự luật thì kết quả bỏ phiếu vừa qua là điều "mọi người đã thấy".

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson ban đầu cho biết ban lãnh đạo sẽ dành thêm một ngày rưỡi để tìm tiếng nói chung và đưa dự luật quốc phòng trở lại chương trình nghị sự. Tuy nhiên, kế hoạch này nhanh chóng bị hủy bỏ khi Hạ viện quyết định kết thúc phiên họp trong tháng và dự kiến chỉ làm việc trở lại vào ngày 13-7.

Ông Mike Johnson sau đó thừa nhận việc điều hành đa số mong manh luôn đầy thách thức, song khẳng định đảng Cộng hòa sẽ vượt qua những bất đồng hiện nay.

Đằng sau cuộc đối đầu là tranh cãi về Đạo luật SAVE America, dự luật được Tổng thống Donald Trump ủng hộ nhằm siết chặt quy trình đăng ký cử tri liên bang. Dự luật yêu cầu người đăng ký phải cung cấp bằng chứng quốc tịch Mỹ và giấy tờ tùy thân khi bỏ phiếu, đồng thời mở rộng quyền tiếp cận dữ liệu cử tri của chính phủ liên bang.

Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ Dân chủ và các tổ chức bảo vệ quyền bầu cử cho rằng các quy định này có thể khiến nhiều công dân Mỹ gặp khó khăn khi thực hiện quyền bầu cử, trong khi tình trạng cử tri không phải công dân tham gia bỏ phiếu vốn rất hiếm gặp.

Bế tắc lần này cũng đặt ra thách thức đối với chương trình nghị sự của đảng Cộng hòa. Thượng viện hiện chưa có đủ số phiếu cần thiết để thông qua Đạo luật SAVE America, làm giảm khả năng dự luật được giữ nguyên trong các cuộc đàm phán giữa hai viện.

Trong bối cảnh khoảng cách ghế giữa hai đảng tại Hạ viện rất sít sao, những bất đồng trong nội bộ đảng Cộng hòa tiếp tục trở thành rào cản đối với việc thúc đẩy các ưu tiên lập pháp của ban lãnh đạo Hạ viện.

Đỗ Phú (hanoimoi.vn)