Hà Tĩnh kéo dài thời gian cách ly 475 người

Hết thời gian tập trung 14 ngày, 475 người ở Hà Tĩnh bị cách ly tiếp do cơ sở cách ly có người nhiễm nCoV. 

Ngày 3/4, ông Đường Công Lự - Phó giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, cho biết những người này trước đây lao động ở Thái Lan, Lào, về nước dịp cuối tháng hai và đi cách ly tập trung; theo lịch, ngày 3/4 họ được về nhà.

Tuy nhiên, ba cơ sở cách ly tập trung của Hà Tĩnh tại các huyện Hương Sơn, Can Lộc và Thạch Hà đã ghi nhận trường hợp nhiễm nCoV.

"Khi phát hiện trường hợp dương tính tại khu cách ly, thời gian theo dõi trước đó không được tính mà phải cộng thêm 14 ngày từ khi phát hiện bệnh nhân. Ngoài ra, một số cơ sở cách ly tuy chưa ghi nhận người nhiễm nCoV, song để tránh rủi ro, tỉnh quyết định gia hạn thêm 14 ngày với 475 người này để theo dõi", ông Lự nói.

ha tinh keo dai thoi gian cach ly 475 nguoi
Điểm cách ly tại một khách sạn ở huyện Can Lộc. Ảnh: Đức Hùng

Đến nay Hà Tĩnh ghi nhận 2 trường hợp nhiễm nCoV, gồm là "bệnh nhân 146 và 210"; ngoài ra, một trường hợp ở huyện Thạch Hà bước đầu ghi nhận dấu hiệu nhiễm bệnh, tỉnh đã báo cáo Bộ Y tế xem xét theo thẩm quyền.

Hà Tĩnh có 13.000 người đang làm việc tại Thái Lan, Lào, trong đó huyện Can Lộc nhiều nhất với hơn 5.000. Tỉnh đang cách ly tập trung gần 7.000 người, theo dõi sức khỏe tại nhà và nơi lưu trú cho hơn 9.000 người.

ha tinh keo dai thoi gian cach ly 475 nguoi Đình chỉ công tác PGĐ bệnh viện tổ chức đám cưới con giữa đại dịch

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tạm đình chỉ công tác đối với PGĐ BVĐK huyện Hương Khê, người liên quan đến sự ...

ha tinh keo dai thoi gian cach ly 475 nguoi Hà Tĩnh: Đang tự cách ly vẫn đi dự đám cưới

Mới trở về từ Hàn Quốc, nhưng chị Nguyễn Thị H.D (SN 2001, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) vẫn ...

/ vnexpress.net