Những ngày này, tại các nơi trồng đào, cúc, thược dược... nhà vườn đã bước vào giai đoạn chăm bón quan trọng phục vụ thị trường Tết. Người trồng tập trung tỉa cành, uốn thế, bón phân và điều chỉnh nước tưới để cây sinh trưởng đồng đều, kỳ vọng hoa nở đẹp, đúng dịp.
Vườn đào thuộc phường Kiến Hưng. Ảnh: TĐCác nhà vườn đang bắt đầu chuyển cây lên chậu để chăm sóc cho vụ Tết 2026. Ảnh: TĐĐào được các nhà vườn ở La Cả (phường Dương Nội) vận chuyển bằng xe máy và xe tải đến vườn ở phường Kiến Hưng chăm sóc. Ảnh: TĐChuyển đào vào chậu để định hình thế cho cây. Ảnh: TĐChậu đủ các loại kích cỡ để phù hợp với các thế cây khác nhau. Ảnh: TĐAnh Hoàng bổ sung đất cho cây sau khi đưa vào chậu. Để cây sinh trưởng tốt, anh Hoàng sử dụng đất thịt được trộn vỏ trấu, mùn cưa, xơ dừa. Ảnh: TĐChị Hồng vun lại gốc cho cây đào. Ảnh: TĐKhoảng 10 ngày nữa, các nhà vườn sẽ tuốt lá cho cây đào. Cây mới đánh lên chậu thì 5 ngày đầu, ngày nào cũng tưới 1 lần vào gốc, sau đó thì 2 ngày tưới 1 lần để giữ ẩm cho cây đào. Ảnh: TĐAnh Lộc cho biết, nếu tuốt lá sớm thì sẽ để vài lá ở ngọn, nhưng thời điểm này đào bắt đầu ra nụ nên 10 hôm nữa sẽ tuốt hết lá, chỉ để lại nụ trên cành. Ảnh: TĐNhững cành đào đã bắt đầu đâm rất nhiều nụ. Ảnh: TĐAnh Lộc cho biết, vườn nhà anh trồng 1000 cây, với cây cao 3m, đường kính hơn 2m thì giá bán cả cây khoảng 10 triệu đồng, còn thuê khoảng 7 triệu đồng. Ảnh: TĐNgoài trồng đào, các nhà vườn ở đây còn trồng hoa thược dược, violet, cúc. Ông Thiện chia sẻ, các loại hoa này được trồng từ đầu tháng 10 âm lịch để kịp cho vụ Tết. Ảnh: TĐÔng Thiện trồng khoảng 5 sào hoa cúc. Để hoa nở bông đẹp đúng dịp Tết, ông phải thắp đèn ban đêm cho hoa, ngăn cây phân hóa mầm hoa sớm, giúp cây tiếp tục sinh trưởng thân, lá. Nhờ đó, nhà vườn có thể chủ động điều chỉnh cho hoa nở đúng dịp Tết, bông to, cành dài và chất lượng đồng đều. Ảnh: TĐÔng Thiện phun thuốc phòng trừ sâu bệnh và kích thích tăng trưởng cho cây. Ảnh: TĐ