Xã hội
11/10/2024 19:52Hà Nội vào mùa ô nhiễm không khí, bầu trời mù mịt, bụi mịn giăng như sương

Theo hệ thống quan trắc không khí IQAir, chỉ số ô nhiễm không khí tại Hà Nội sáng nay (11/10) đứng thứ 1 thế giới, trong đó chất gây ô nhiễm chính là bụi mịn PM2.5. Chỉ số chất lượng không khí ở nhiều điểm trên địa bàn Hà Nội dao động chủ yếu ở mức trên 200 đơn vị, mức rất xấu, cảnh báo nguy hiểm tới sức khỏe.

Tình trạng này xuất hiện liên tục trong nhiều ngày gần đây, Hà Nội chính thức bước vào mùa ô nhiễm không khí hằng năm.

Sáng 11/10, bầu trời Hà Nội chìm trong lớp sương mù dày, không khí đặc quánh.

Nhìn từ trên cao, khó quan sát được các tòa nhà cao tầng. Lớp sương này đã giữ lại gần như toàn bộ khói bụi, chất ô nhiễm ở lớp gần mặt đất.

Hình ảnh ghi nhận tại quận Hà Đông lúc 8h, dù nắng lên nhưng bầu trời vẫn mờ mịt trong lớp sương dày.

Tại khu vực Kim Mã, Cầu Giấy, Nguyễn Chí Thanh..., không khí đặc quánh.

Đến 8h30 cùng ngày, nhiều tuyến phố trung tâm thành phố vẫn bị bao phủ bởi lớp sương mù và bụi mịn.



Những tòa nhà cao tầng gần như biến mất, cảnh tượng ngỡ như trên phố núi Sa Pa.

Hồ Tây chìm trong màn sương trắng đục.

5 nhịp cầu Nhật Tân ẩn hiện trong sương mờ lúc hơn 9h. Dự báo tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội có thể kéo dài trong nhiều ngày tới.

Đa số người dân khi ra đường đều đeo khẩu trang để bảo vệ sức khoẻ trong ngày Hà Nội ô nhiễm không khí tệ nhất thế giới.

Chị Nguyễn Khánh Linh (ở quận Hà Đông) chia sẻ: “Không khí ô nhiễm khiến tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế, di chuyển rất khó khăn. Hôm nay thực sự ra đường quá vất vả, đường thông thoáng mà tôi chỉ dám đi giới hạn tốc độ 20km/h".

"Sương mù giăng lối, ra đường mà em cứ ngỡ đang lạc bước ở Sa Pa. Không khí ô nhiễm khiến em thấy mệt mỏi, khi trở về nhà em thường xuyên phải sử dụng nước muối vệ sinh mũi, họng", em Huy Tuấn (học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, quận Thanh Xuân) chia sẻ.

Nhiều người dân chọn phương tiện công cộng để tránh ô nhiễm không khí.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi không khí ô nhiễm, nhóm người bình thường nên giảm các hoạt động mạnh khi ở ngoài trời, tránh tập thể dục kéo dài. Nếu cần thiết phải ra ngoài, người dân cần đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn. Những người thấy có triệu chứng đau mắt, ho hoặc đau họng… nên cân nhắc giảm các hoạt động ngoài trời.
- Công an điều tra vụ tung tin giả ‘làm tôm khô bằng cao su non’ ở Cà Mau (19:41)
- Thị trường ghế ô tô trẻ em trước ngày quy định bắt buộc có hiệu lực: Vừa mừng vừa lo (19:37)
- Khách đi máy bay không được mang quá 2 sạc dự phòng theo hành lý xách tay (19:24)
- Tin mưa lớn chấm dứt nắng nóng 40°C ở Bắc Bộ và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (19:07)
- Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong gần 4 tháng (1 giờ trước)
- Tổng thư ký NATO gặp Tổng thống Mỹ để thu hẹp bất đồng (1 giờ trước)
- Cháy rừng bùng phát nhiều điểm ở Thanh Hóa, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ căng mình dập lửa (1 giờ trước)
- Chợ Bình Triệu và 200 hộ dân hoàn tất trả mặt bằng mở rộng Quốc lộ 13 (1 giờ trước)
- Ronaldo ghi bàn tạo sốt vé World Cup 2026, giá 1,5 tỷ đồng vẫn có người mua (1 giờ trước)
- Hoa hậu Bảo Ngọc xin lỗi, thừa nhận có sử dụng AI để sửa thư trúng tuyển thạc sĩ (4 giờ trước)