Hà Nội thông tin về một trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

Sở Y tế Hà Nội vừa có thông tin về một trường hợp dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và thông báo khẩn với những người từng đến quán bia hơi Lộc Vừng (có địa chỉ tại TT3.13, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì).

Tối 11.8, Sở Y tế Hà Nội đã có thông tin chính thức về một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 liên quan đến Hà Nội. Đó là trường hợp ông V.D.B (63 tuổi, địa chỉ ở thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương).

Khoảng ngày 31.7, ông V.D.B xuất hiện ho, mệt mỏi. Ngày 8.8, ông B. đi taxi (cùng vợ) đến khám tại Bệnh viện 108 từ 7h30-11h. Sau khi khám, ông B. về nhà con gái là chị V.T.H, chủ quán bia hơi Lộc Vừng, địa chỉ: TT3.13, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội và nghỉ qua đêm ở đó.

Lực lượng chức năng quán bia hơi Lộc Vừng trong tối 11.8. Ảnh: Thúy Nga
Lực lượng chức năng quán bia hơi Lộc Vừng trong tối 11.8. Ảnh: Thúy Nga

Đến ngày 9.8, bệnh nhân đi khám và nhập viện tại Bệnh viện Thanh Nhàn với chẩn đoàn viêm phổi nặng. Ngày 10.8, Bệnh viện Thanh Nhàn gửi mẫu xét nghiệm lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1.

Đến ngày 11.8, Bệnh viện Thanh Nhàn tự lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Cùng ngày Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này và cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng y tế phun khử khuẩn khu vực quán bia. Ảnh: Thúy Nga

Liên quan đến ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, Sở Y tế Hà Nội thông báo những người từng đến quán bia hơi Lộc Vừng, tại TT3.13, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi cư trú để được tư vấn, hỗ trợ. Đường dây nóng: 0969.082.115 hoặc 0949.396.115.

Thông tin về 7 ca bệnh COVID-19 tại Hà Nội được công bố trước đó:

1. Bệnh nhân 447: Bệnh nhân nam (23 tuổi) là nhân viên đầu bếp một cửa hàng Pizza tại quận Cầu Giấy. Bệnh nhân đã đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 12.7 đến 15.7.

2. Bệnh nhân 459: Bệnh nhân nam (76 tuổi) ở Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 29.7. Trước đó, ngày 20.6, bệnh nhân cùng vợ bay từ TPHCM đến Đà Nẵng, ở tại nhà chị gái bệnh nhân và có nhiều hoạt động vui chơi, khám, chữa bệnh tại Đà Nẵng.

3. Bệnh nhân 714: Bệnh nhân là nhân viên điều hành xe buýt, đi du lịch cùng gia đình tại Đà Nẵng từ ngày 14.7 đến 17.7. Bệnh nhân có lịch trình di chuyển trong cộng đồng hết sức phức tạp.

4. Bệnh nhân 752: Bệnh nhân nữ, 30 tuổi; ở Phúc Thọ, Hà Nội; đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 24.7 đến 26.7 cùng gia đình. Ngày 2.8, bệnh nhân khởi phát ho. Đến ngày 5.8, bệnh nhân sốt nhẹ. Ngày 6.8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả ngày 7.8, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân 785: Bệnh nhân nam, 42 tuổi; có địa chỉ tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Từ ngày 16.7 đến 20.7, bệnh nhân cùng gia đình đi du lịch Đà Nẵng. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

6. Bệnh nhân 790: Bệnh nhân nam, 17 tuổi; địa chỉ tại Hưng Long, Bình Chánh, Bình Dương. Ngày 6.8, bệnh nhân từ Mỹ về sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN2, cách ly ngay khi nhập cảnh tại Hà Nội. Bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

7. Bệnh nhân 812: Bệnh nhân nam, 63 tuổi; có địa chỉ tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 447, tiếp xúc lần cuối ngày 27.7.

Trung Quốc: Thêm thành phố phát hiện COVID-19 trên bao bì sản phẩm Trung Quốc: Thêm thành phố phát hiện COVID-19 trên bao bì sản phẩm
Mẹ bệnh nhân 11 tuổi ở Quảng Nam dương tính với SARS-CoV-2 Mẹ bệnh nhân 11 tuổi ở Quảng Nam dương tính với SARS-CoV-2
Chuyên gia WHO: Virus SARS-CoV-2 rất khó ngăn chặn, không biến mất theo mùa Chuyên gia WHO: Virus SARS-CoV-2 rất khó ngăn chặn, không biến mất theo mùa
/ laodong.vn