Hà Nội: Thêm 15 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, ổ dịch Thanh Xuân vượt mốc 400 ca

Tối 3/9, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca dương tính SARS-CoV-2 mới chủ yếu ở ổ dịch quận Thanh Xuân.

Trong số các trường hợp dương tính mới, 13 ca tại quận Thanh Xuân đều đã được cách ly hoặc sống trong vùng phong toả (11 ca ở ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung và 2 ca ở ngách 190/7 phường Nhân Chính). Như vậy, số ca COVID-19 ở phường Thanh Xuân Trung nâng lên 424 trường hợp.

2 ca còn lại phát hiện chiều nay có địa chỉ ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm và xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Cả 2 trường hợp đều phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Hà Nội: Thêm 15 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, ổ dịch Thanh Xuân vượt mốc 400 ca - 1
Công tác lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Ngoài ổ dịch Thanh Xuân Trung, Hà Nội còn tồn tại một số khu vực có diễn biến dịch phức tạp như Văn Miếu (113 ca nhiễm), Văn Chương (89), ngõ 24 Kim Đồng (46), chợ Ngọc Hà (16), Tân Lập (17).

Như vậy, từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát (ngày 27/4), Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 3.424 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Ngoài ra, 190 trường hợp liên quan các ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K trên địa bàn cũng được Bộ Y tế công bố trước đó.

Hà Cường

Phó Bí thư Hà Nội: Siết chặt giãn cách nội thành, hạn chế tối đa người ra đường Phó Bí thư Hà Nội: Siết chặt giãn cách nội thành, hạn chế tối đa người ra đường
6 nhóm đối tượng dự kiến được cấp giấy đi đường ở Hà Nội 6 nhóm đối tượng dự kiến được cấp giấy đi đường ở Hà Nội
/ vtc.vn