Hà Nội: Thêm 125 ca sốt xuất huyết và 10 ổ dịch trong tuần qua

Tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội tiếp tục gia tăng.

phun-hoa-chat.jpg
Phun hóa chất phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Văn Lập

Sáng 29-7, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 19 đến 26-7), toàn thành phố ghi nhận 125 trường hợp mắc sốt xuất huyết (tăng 7 ca so với tuần trước đó).

Bệnh nhân phân bố tại 25 quận, huyện; trong đó, một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân như: Đan Phượng, Phúc Thọ, Hà Đông, Đống Đa, Thạch Thất, Hoàng Mai.

Ngoài ra, tuần qua ghi nhận 10 ổ dịch sốt xuất huyết tại 5 quận, huyện: Đan Phượng, Hà Đông, Hoài Đức, Quốc Oai, Phúc Thọ (tăng 1 ổ dịch so với tuần trước).

Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2024 cho đến nay, Hà Nội đã có 1.408 trường hợp mắc sốt xuất huyết (giảm 33% so với cùng kỳ năm 2023) và 49 ổ dịch. Hiện còn 20 ổ dịch đang hoạt động.

CDC Hà Nội đã phối hợp các quận, huyện tổ chức giám sát, điều tra, xử lý dịch tại khu vực có ca bệnh, ổ dịch. Đồng thời, tổ chức giám sát khu vực ổ dịch đang hoạt động tại các huyện: Phúc Thọ, Đan Phượng, Thanh Trì.

Trong tuần tới, CDC Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức giám sát khu vực có ổ dịch sốt xuất huyết, khu vực nguy cơ tại xã Liên Hiệp (huyện Phúc Thọ), xã Trung Châu (huyện Đan Phượng), phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân), thị trấn Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên), thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng).

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổ chức đợt cao điểm ra quân tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và truyền thông về phòng, chống sốt xuất huyết theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội. Đồng thời, tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp và tại cộng đồng.

CDC thành phố cũng yêu cầu Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã tổ chức điều tra, khoanh vùng, xử lý triệt để khu vực có ca bệnh, ổ dịch, không để ổ dịch diễn biến kéo dài. Không chỉ với sốt xuất huyết, các đơn vị cần tăng cường công tác truyền thông, thông tin kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống một số bệnh như: Ho gà, sởi, viêm não Nhật Bản, tay chân miệng…

Với các bệnh có vắc xin thì khuyến cáo người dân chủ động tiêm chủng phòng bệnh đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Tuần qua, Hà Nội có thêm 28 ca mắc tay chân miệng (giảm 1 trường hợp so với tuần trước) và 7 ca mắc ho gà (giảm 13 ca). Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố ghi nhận 1.710 ca mắc tay chân miệng và 200 ca mắc ho gà tại 29 quận, huyện, thị xã.

https://hanoimoi.vn/ha-noi-them-125-ca-sot-xuat-huyet-va-10-o-dich-trong-tuan-qua-673280.html

Thu Trang / HNM.com.vn