Hà Nội tăng lên xấp xỉ 3.000 ca Covid-19, cao nhất kể từ giữa tháng 1

Hôm nay, 7/2, tại Hà Nội ghi nhận 2.988 ca Covid-19, cao nhất kể từ ngày 14-1.

Hà Nội tăng lên xấp xỉ 3.000 ca Covid-19, cao nhất kể từ giữa tháng 1 ảnh 1
Số mắc Covid-19 ngày 7-2 tăng mạnh

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội vào chiều tối nay, từ 18h ngày 6-2 đến 18h ngày 7-2 trên địa bàn thành phố ghi nhận 2.988 ca bệnh. Bệnh nhân phân bố tại 425 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (184); Đống Đa (156); Chương Mỹ (152); Hà Đông (151); Đông Anh (148)… Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) đến chiều nay là 154.170 ca.

Trong khi đó, theo công bố từ Bộ Y tế, trong 24h qua, tại Hà Nội ghi nhận 19 ca tử vong.

Hà Nội lấy ý kiến về cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 ở 12 quận nội thành đến trường từ 21-2 Hà Nội lấy ý kiến về cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 ở 12 quận nội thành đến trường từ 21-2

Chiều 7-2, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng với các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã đã rà ...

Hàng quán Hà Nội nhộn nhịp trở lại Hàng quán Hà Nội nhộn nhịp trở lại

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các hàng quán ở Hà Nội đã bắt đầu nhộn nhịp, đông đúc.

/ www.anninhthudo.vn