Hà Nội: Phong toả khu vực tạm trú của nhân viên điều hành xe buýt

Ngay khi ngõ 4, phố Kiều Mai (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), nơi sinh sống của bệnh nhân 714 bị phong tỏa, người dân trong ngõ đã chuẩn bị nhiều lương thực, thực phẩm thiết yếu như gạo, rau, củ, quả… cho những ngày cách ly.

Sáng 6.8, Bộ Y tế công bố 4 ca mắc mới COVID-19 ở Quảng Nam, Hà Nội; trong đó, ca bệnh ở Hà Nội (BN714) là bệnh nhân nam, 42 tuổi, có địa chỉ tạm trú tại ngõ 4, phố Kiều Mai (Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là nhân viên điều hành xe buýt. Bệnh nhân đã từng đi du lịch cùng gia đình tại Đà Nẵng từ 14-17.7.

Theo ghi nhận của Lao Động vào sáng cùng ngày, tại khu vực ngõ 4, phố Kiều Mai (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lực lượng chức năng đã có mặt để lập hàng rào chắn các hướng đi ra vào của con ngõ. Nhân viên y tế đã phun khử khuẩn khắp các tuyến đường, ngõ phố.

Ngay khi nhận được thông tin và chỉ đạo từ cấp trên, UBND phường Phúc Diễn đã phối hợp với các lực lượng chức năng lập chốt, phong tỏa khu vực ngõ 4, phố Kiều Mai là nơi ở của bệnh nhân 714 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Huyền Chang
Ngay khi nhận được thông tin và chỉ đạo từ cấp trên, UBND phường Phúc Diễn đã phối hợp với các lực lượng chức năng lập chốt, phong tỏa khu vực ngõ 4, phố Kiều Mai - là nơi ở của bệnh nhân 714 - để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Huyền Chang
Lực lượng dân quân tự vệ túc trực tại đây thường xuyên kiểm tra nhiệt độ của bản thân nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ảnh: Huyền Chang
Lực lượng dân quân tự vệ túc trực tại đây thường xuyên kiểm tra nhiệt độ của bản thân nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ảnh: Huyền Chang

Nhiều người dân đã chủ động mua thực phẩm để dự trữ, người thân của những người liên quan đến bệnh nhân nhiễm COVID-19 cũng đã tiếp tế lương thực qua hàng rào chắn.

Bà Phí Thị Thu - Chi Hội trưởng Hội Phụ nữ Kiều Mai cho biết: "Tôi nhận công tác trực để mua đồ giúp những người dân ở cùng chung cư với bệnh nhân 714. Từ 7h sáng, rất nhiều người đã gửi tiền nhờ chúng tôi mua giúp lương thực, thực phẩm thiết yếu để dự trữ".

Từ sáng, nhiều người dân ở cùng chung cư với bệnh nhân 714 đã nhờ bà Phí Thị Thu mua giúp nhu yếu phẩm cần thiết trong những ngày cách ly. Ảnh: Huyền Chang
Từ sáng, nhiều người dân ở cùng chung cư với bệnh nhân 714 đã nhờ bà Phí Thị Thu mua giúp nhu yếu phẩm cần thiết trong những ngày cách ly. Ảnh: Huyền Chang
Những người dân sống cùng ngõ với bệnh nhân khi ra vào phải khai báo đầy đủ thông tin cá nhân. Ảnh: Huyền Chang
Những người dân sống cùng ngõ với bệnh nhân khi ra vào phải khai báo đầy đủ thông tin cá nhân. Ảnh: Huyền Chang
Đồng thời người dân trong ngõ khi ra khỏi ngõ phải khai báo đầu đủ những nơi mình sẽ đến. Ảnh: Huyền Chang
Đồng thời, người dân trong ngõ khi ra khỏi ngõ phải khai báo đầy đủ những nơi mình sẽ đến. Ảnh: Huyền Chang
Tất cả thông tin người dân trong ngõ khi ra vào được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: Huyền Chang
Tất cả thông tin người dân trong ngõ khi ra vào được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: Huyền Chang
Người thân của những người có liên quan đến bệnh nhân 714 mắc COVID-19 cũng đã tiếp tế lương thực qua hàng rào chắn. Ảnh: Huyền Chang
Người thân của những người có liên quan đến bệnh nhân 714 mắc COVID-19 cũng đã tiếp tế lương thực qua hàng rào chắn. Ảnh: Huyền Chang
Cô Vui (62 tuổi, trú tại phố Kiều Mai) cho biết: “Con cháu cô ở trong ngõ này hết, cô lo cho chúng nó không nhờ được ai mua đồ giúp nên cô phải mua mang đến cho chúng nó“. Ảnh: Huyền Chang
Bà Vui (62 tuổi, trú tại phố Kiều Mai) cho biết: “Tôi có cháu ở trong ngõ này nên mua hàng mang đến cho cháu“. Ảnh: Huyền Chang
Tất cả thực phẩm người nhà gửi đến cho người dân trong ngõ được ghi rõ thông tin để lực lượng chức năng gửi vào từng nhà. Ảnh: Huyền Chang
Tất cả thực phẩm người nhà gửi đến cho người dân trong ngõ được ghi rõ thông tin để lực lượng chức năng gửi vào từng nhà. Ảnh: Huyền Chang

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội chiều 5.8, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm đã có báo cáo sơ bộ đối với trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 này. Cụ thể, sau khi nhận được thông báo về bệnh nhân dương tính lần 1 COVID-19 trên, đội phản ứng nhanh của quận đã thực hiện rà soát, xác minh những trường hợp tiếp xúc. Qua đó cho thấy, nơi ở tạm trú của bệnh nhân là chung cư mini với hơn 100 người sinh sống, chủ yếu là các vợ chồng trẻ.

“Quận đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn, điều tra các trường hợp tiếp xúc, qua đó ban đầu xác định 18 người F1, 52 người F2, con số sẽ tiếp tục tăng thêm. Những trường hợp tiếp xúc đã được đưa đi cách ly tại trường CĐ nghề Công nghệ Cao Hà Nội” - đại diện quận Bắc Từ Liêm thông tin.

Rà soát người liên quan đến nhân viên điều hành xe buýt nghi mắc COVID-19 Rà soát người liên quan đến nhân viên điều hành xe buýt nghi mắc COVID-19
Nhân viên điều hành xe buýt ở Hà Nội nghi nhiễm COVID-19 Nhân viên điều hành xe buýt ở Hà Nội nghi nhiễm COVID-19
Hà Nội: Tái triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19 trên xe buýt Hà Nội: Tái triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19 trên xe buýt
/ laodong.vn