Hà Nội nắng như chảo lửa, nhiệt độ ngoài trời có lúc gần 60 độ C

Từ hôm qua (17.5) đến nay, Hà Nội nắng như nung . Nhiệt độ đo được ngoài trời lúc 13h chiều có nơi lên đến gần 60 độ C. Người dân vật vã nằm nhà trốn nắng hoặc quấn kén kín mít nếu phải lưu thông trên đường.

ha noi nang nhu chao lua nhiet do ngoai troi co luc gan 60 do c
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết hôm nay (18.5), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Ảnh: saostar.vn.
ha noi nang nhu chao lua nhiet do ngoai troi co luc gan 60 do c
Tuy nhiên, thực tế ngoài trời còn cao hơn mức này nhiều, gây nóng bỏng rát cho người đi đường. 13h chiều, nhiệt độ mặt đường tại khu vực hồ Gươm đo được gần 60 độ C. Ảnh: Vietnamnet.vn.
ha noi nang nhu chao lua nhiet do ngoai troi co luc gan 60 do c
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 7-10 tại Hà Nội ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng trong đợt nắng nóng gay gắt này. Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Ảnh: saostar.vn.
ha noi nang nhu chao lua nhiet do ngoai troi co luc gan 60 do c
Người dân vật vã dưới cái nắng gắt của Hà Nội. Ảnh: TTXVN.
ha noi nang nhu chao lua nhiet do ngoai troi co luc gan 60 do c
ha noi nang nhu chao lua nhiet do ngoai troi co luc gan 60 do c
Để tránh bị sốc nhiệt, ảnh hưởng đến da, nhiều người "quấn kén" từ đầu đến chân khi phải lưu thông trên đường. Ảnh: saostar.vn.
ha noi nang nhu chao lua nhiet do ngoai troi co luc gan 60 do c
Người bán nước vỉa hè cũng vật lộn mưu sinh trong “chảo lửa” Hà Nội mấy ngày qua. Ảnh: TTXVN.
ha noi nang nhu chao lua nhiet do ngoai troi co luc gan 60 do c
Nhiều hộ dân phải liên tục đổ nước để làm dịu đi cái nắng nóng hắt vào nhà. Ảnh: Tiền Phong.
ha noi nang nhu chao lua nhiet do ngoai troi co luc gan 60 do c
Những người dân lưu thông trên đường phải nép vào tán cây trốn nắng khi dừng đèn đỏ. Ảnh: Tiền Phong.
ha noi nang nhu chao lua nhiet do ngoai troi co luc gan 60 do c
ha noi nang nhu chao lua nhiet do ngoai troi co luc gan 60 do c
Phố đi bộ Hồ Gương ngày cuối tuần “vắng như chùa bà Đanh” vì người dân không dám ra đường giữa thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Ảnh: Vietnamnet.vn.

THẢO ANH (TỔNG HỢP)

ha noi nang nhu chao lua nhiet do ngoai troi co luc gan 60 do c Dân mạng giận hờn, chia tay, uncrush vì trời quá nóng

Thời tiết nắng nóng, oi bức cũng đủ trở thành cái cớ hợp lý để người ta giận người yêu, đòi chia tay.

ha noi nang nhu chao lua nhiet do ngoai troi co luc gan 60 do c Người đi đường đắp chăn, biến thành 'ninja' giữa cái nóng trên 40 độ C

Vải mỏng, chăn mềm, áo mưa đã biến thành những công cụ che chắn nắng gay gắt cho người đi xe máy ngoài đường trưa ...

/ LĐO