Hà Nội nắng đẹp, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to

Thủ đô Hà Nội không mưa, trời nắng đẹp. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo sẽ có mưa vừa, mưa to và giông.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ba miền ngày thứ tư (30/8), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ; cao nhất 32-34 độ.

185a.jpg -0
Thủ đô Hà Nội vào thu, trời nắng đẹp.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ.

Đêm qua và sáng sớm nay (30/8), khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa có nơi trên 50mm như: Hoà Phước (Đà Nẵng) 59.4mm, Trà Kót (Quảng Nam) 59mm, Ân Tường Tây (Bình Định) 66.1mm, Đa Kai (Bình Thuận) 56.2mm, Buôn Tría 2 (Đăk Lăk) 73.2mm, Tân Sơn Hoà (Tp. Hồ Chí Minh) 72.4mm…

Dự báo, ngày và đêm nay, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Cảnh báo, mưa giông và mưa lớn cục bộ tại khu vực Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 31/8; tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

 
N.Thắng / cand.com.vn