Xã hội
04/04/2022 15:45Hà Nội lấy ý kiến phụ huynh về việc cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trở lại
Theo thống kê sơ bộ tại một số khối lớp, một số trường, tỷ lệ phụ huynh đồng thuận cho con đi học trực tiếp rất cao. Trong đó, có một số trường tỷ lệ phụ huynh đồng thuận lên tới 94%.
Theo nhiều phụ huynh, nếu xét ở một khía cạnh nào đó do dịch bệnh, do sự thận trọng trước COVID-19 nên ngành giáo dục Hà Nội quyết định chưa cho các con (bậc học mầm non và tiểu học) đến lớp (đặc biệt là ở các quận nội thành) thì quả cũng không sai. Nhưng để đặt lên bàn cân giữa tốt hay không cho con trẻ, ảnh hưởng lâu dài cho trẻ em và xa hơn là cho một thế hệ tương lai của đất nước thì có lẽ cần phải xem lại.
Phụ huynh cũng đề xuất, khi học sinh đi học trực tiếp nhà trường cũng nên tổ chức bán trú để tạo điều kiện cho cha mẹ học sinh trong việc chăm sóc, đưa đón con. Trước đó, UBND TP Hà Nội cũng vừa ban hành kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Theo đó, UBND thành phố yêu cầu nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, địa phương; đảm bảo tính chủ động, linh hoạt, tự chịu trách nhiệm. Đồng thời, tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục đào tạo khi học sinh, sinh viên học trực tiếp.
![]() |
Huyền Thanh
- Giải mã 'ma trận' công nghệ restream tinh vi của Xôi Lạc TV (16:02)
- Bùng nổ AI: Cơ hội lớn cho khối ngành công nghệ và bài toán chọn ngành của thí sinh (16 phút trước)
- “Nhảy việc” sau Tết và sự dịch chuyển của thị trường lao động (27 phút trước)
- Đồng USD tạm dừng đà tăng, chờ động lực mới? (46 phút trước)
- Cảnh báo khủng hoảng béo phì ở trẻ em trên toàn cầu (1 giờ trước)
- Bí mật về tờ polymer (1 giờ trước)
- Chiều nay, giá bán lẻ xăng, dầu đồng loạt tăng cao (1 giờ trước)
- Từ 18 tuổi trở xuống mổ cận thị được hưởng bảo hiểm y tế (1 giờ trước)
- Làn sóng xe điện lan rộng: Các nước đồng loạt đẩy nhanh chuyển đổi xanh (1 giờ trước)
- Tại sao người Thái Lan hầu như không ăn thịt bò? (1 giờ trước)
