Hà Nội lập chốt kiểm soát, nhiều tài xế từ vùng dịch phải quay đầu

Sáng đầu tiên Hà Nội triển khai kiểm soát tại 22 chốt, nhiều phương tiện phải quay đầu tại các cửa ngõ do chưa đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội lập chốt kiểm soát, nhiều tài xế từ vùng dịch phải quay đầu  - 1
Sáng 14/7, Hà Nội đồng loạt triển khai 22 chốt kiểm soát tại đường liên tỉnh ở các cửa ngõ để kiểm tra an toàn phòng chống dịch COVID-19, xét nghiệm người từ các địa phương vào nội thành.
Hà Nội lập chốt kiểm soát, nhiều tài xế từ vùng dịch phải quay đầu  - 2
Đối với người đến từ vùng dịch bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 hoặc lấy mẫu xét nghiệm tại chỗ.
Hà Nội lập chốt kiểm soát, nhiều tài xế từ vùng dịch phải quay đầu  - 3
Tại chốt kiểm soát COVID-19 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, nam tài xế di chuyển từ Đồng Nai ra Hà Nội chỉ có giấy chứng nhận test nhanh âm tính mà chưa có giấy xét nghiệm PCR nên không được điều khiển phương tiện vào Hà Nội. Sau khi được tổ công tác giải thích, nam tài xế đành chấp nhận quay đầu xe ngược lại theo quy định của TP Hà Nội.
Hà Nội lập chốt kiểm soát, nhiều tài xế từ vùng dịch phải quay đầu  - 4
Một số phương tiện không đủ điều kiện đi vào TP Hà Nội bị lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu lại ngay tại điểm chốt.
Hà Nội lập chốt kiểm soát, nhiều tài xế từ vùng dịch phải quay đầu  - 5
Sáng nay, ít nhất 5 chiếc xe phải quay đầu trở lại tại chốt Pháp Vân - Cầu Giẽ vì đến từ vùng có dịch.
Hà Nội lập chốt kiểm soát, nhiều tài xế từ vùng dịch phải quay đầu  - 6
Làn đường riêng dành cho các xe quay đầu.
Hà Nội lập chốt kiểm soát, nhiều tài xế từ vùng dịch phải quay đầu  - 7
Tất cả các ô tô vận tải đều được kiểm tra trước khi vào TP Hà Nội.
Hà Nội lập chốt kiểm soát, nhiều tài xế từ vùng dịch phải quay đầu  - 8
Tài xế phải khai báo y tế.
Hà Nội lập chốt kiểm soát, nhiều tài xế từ vùng dịch phải quay đầu  - 9
...và kiểm tra thân nhiệt.
Hà Nội lập chốt kiểm soát, nhiều tài xế từ vùng dịch phải quay đầu  - 10
Các hành khách trên xe cũng phải kiểm tra sàng lọc.
Hà Nội lập chốt kiểm soát, nhiều tài xế từ vùng dịch phải quay đầu  - 11
Theo quy định, xe máy có biển số vùng dịch cũng cần phải khai báo y tế, kiểm tra sàng lọc trước khi vào Hà Nội.
Hà Nội lập chốt kiểm soát, nhiều tài xế từ vùng dịch phải quay đầu  - 12
Tài xế Bùi Văn T. (SN 1983, trú tại Phủ Lý, Hà Nam) chở hàng từ Phủ Lý đi Hà Nội cho biết: "Việc kiểm tra y tế tuy mất thời gian nhưng không ảnh hưởng nhiều đến công việc của tôi. Theo tôi, việc kiểm soát này là rất đúng đắn trước tình hình dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay..."
Hà Nội lập chốt kiểm soát, nhiều tài xế từ vùng dịch phải quay đầu  - 13
Trong sáng nay, 3 trường hợp được lấy xét nghiệm tại chốt kiểm soát vì có nhiệt độ cao bất thường.
Hà Nội lập chốt kiểm soát, nhiều tài xế từ vùng dịch phải quay đầu  - 14
Kết quả sẽ có trong khoảng 15-30 phút.
Hà Nội lập chốt kiểm soát, nhiều tài xế từ vùng dịch phải quay đầu  - 15
Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: "Người dân khi vào Hà Nội sẽ qua bước kiểm tra y tế và chúng tôi mong người dân khai báo y tế qua các ứng dụng do Bộ Y tế công bố; thứ hai là chuẩn bị giấy tờ tùy thân và sẵn sàng các địa chỉ khi vào Hà Nội sẽ tạm trú ở đâu để lực lượng chức năng sẽ báo cho địa phương biết, quản lý".

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, 22 chốt kiểm soát sẽ kiểm soát nghiêm, mọi công dân muốn vào địa bàn Hà Nội phải kê khai y tế, đo thân nhiệt để y tế tập hợp danh sách gửi về các phường để nắm bắt được những người cư trú đến.

Các phương tiện biển số tỉnh vùng dịch được đề nghị quay lại hoặc phải có giấy xét nghiệm âm tính giá trị trong 3 ngày, những trường hợp nghi vấn sẽ được test nhanh COVID-19 tại chỗ.

Để phục vụ công tác đối chiếu, kiểm soát, người dân phải mang theo tất cả các giấy tờ gồm: Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, giấy phép lái xe... theo quy định.

Trường hợp người dân từ vùng dịch mà không có giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính sẽ buộc quay đầu, không được vào địa bàn thành phố. Nếu công dân không mang theo các giấy tờ trên để phục vụ việc khai báo y tế, đối chiếu cũng buộc quay đầu.

MINH TUỆ

Từ 14/7, người từ các địa phương về Hà Nội cần giấy tờ gì? Từ 14/7, người từ các địa phương về Hà Nội cần giấy tờ gì?
Hà Nội lập chốt kiểm soát Covid-19 Hà Nội lập chốt kiểm soát Covid-19

/ vtc.vn