Hà Nội ghi nhận thêm 17 ổ dịch sốt xuất huyết mới trong tuần, nhiều nhất ở Đan Phượng

Trong tuần vừa qua (tính từ 16 đến 22-8), trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 17 ổ dịch sốt xuất huyết mới, tăng so với tuần trước đó…

Cán bộ y tế huyện Đan Phượng hướng dẫn người dân phòng bệnh SXH

Cán bộ y tế huyện Đan Phượng hướng dẫn người dân phòng bệnh SXH

Sáng 26-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ 16-8 đến 22-8), toàn thành phố ghi nhận 234 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), giảm 40 trường hợp so với tuần trước đó. Số ca mắc phân bố tại 28 quận, huyện, nhiều nhất ở Đan Phượng (63 ca), Thanh Oai, Phúc Thọ và Hà Đông.

Số mắc giảm nhưng trong tuần ghi nhận 17 ổ dịch SXH mới, tăng 02 ổ dịch so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội ghi nhận 104 ổ dịch SXH, hiện còn 34 ổ dịch đang hoạt động.

Đối với các dịch bệnh khác, trong tuần qua, tại Hà Nội ghi nhận 27 trường hợp mắc tay chân miệng, giảm 14 trường hợp so với tuần trước. Bệnh ho gà, sởi, rubella, não mô cầu, viêm não Nhật Bản không ghi nhận ca mắc mới.

Về công tác phòng chống dịch, trong tuần qua, CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện giám sát, điều tra, xử lý dịch tại khu vực có ca bệnh, ổ dịch đang hoạt động, ghi nhận ổ bọ gậy tại nhiều dụng cụ như bể hở, lốp xe phế liệu, chậu cảnh, xô, chậu, chum, vại…

“Với điều kiện thời tiết nắng nóng kèm theo mưa nhiều như hiện nay dễ phát sinh muỗi truyền bệnh SXH nếu như không triển khai triệt để các biện pháp vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi” – CDC Hà Nội nhận định.

Ngoài ra, ngành y tế Hà Nội cũng đang phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tổ chức giám sát phát hiện trẻ mắc bệnh, triển khai các hoạt động xử lý dịch, tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại các trường học trước mùa tựu trường.

https://www.anninhthudo.vn/ha-noi-ghi-nhan-them-17-o-dich-sot-xuat-huyet-moi-trong-tuan-nhieu-nhat-o-dan-phuong-post587237.antd

Duy Tiến / ANTD