Thời sự
15/01/2021 22:17Hà Nội dành 40 tỷ đồng trữ hàng Tết, quán triệt lại việc nghiêm cấm biếu quà Tết lãnh đạo
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu tại hội nghị |
Trình bày báo cáo về công tác triển khai kế hoạch phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu tại hội nghị trực tuyến của thành phố với các quận, huyện, thị xã sáng 15-1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, thành phố đã triển khai toàn diện các phương án nhằm bảo đảm đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Cụ thể, thành phố đã chuẩn bị lượng hàng hóa thiết yếu như gạo, thịt, rau, quả, thủy hải sản, hàng hóa thiết yếu… tương ứng khoảng 39.400 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với kế hoạch Tết năm 2020.
Thành phố cũng chuẩn bị lượng hàng hóa thiết yếu thực hiện chương trình bình ổn thị trường, gồm 33.075 tấn lương thực, 6.615 tấn thịt lợn, 18.114 tấn thực phẩm chế biến… Nguồn hàng hóa dự kiến kết nối với các tỉnh về Hà Nội để bảo đảm nguồn cung dự kiến đạt 50.000 tấn, trị giá 600 tỷ đồng.
Cùng với đó, thành phố đã có kế hoạch chi tiết nhằm bảo đảm an ninh chính trị và TTATXH; phòng, chống cháy nổ; vận chuyển, kinh doanh, sử dụng trái phép pháo nổ; các phương án phòng, chống đua xe trái phép, hạn chế tai nạn giao thông…
Cụ thể, CATP Hà Nội đã ban hành 3 Kế hoạch về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu xuân 2021;
Đồng thời, mở cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn thành phố.
Ông Chử Xuân Dũng cho biết thêm, CATP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô triển khai phương án, kế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm bắn pháo hoa chào mừng dịp tết Nguyên đán vào ngày 30 tháng Chạp (đêm giao thừa, ngày 11/02/2021) trên địa bàn.
Hà Nội cũng sẽ chủ động phương án phòng, chống dịch bệnh, tổ chức trực, khám, chữa bệnh cho nhân dân; đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm.
Đặc biệt, Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Thành ủy Hà Nội về việc nghiêm cấm biếu quà tặng, quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội.
| Ông Vương Đình Huệ: "Hà Nội phải tạo ra chuyển biến người dân thấy được"
Tiếp tục kiểm soát Covid-19 và tạo ra những chuyển biến về dân sinh mà người dân nhìn thấy được..., là những ưu tiên của ... |
| Hôm nay, Hà Nội ô nhiễm không khí nặng
Hôm nay, nhiều yếu tố cộng hưởng lại gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội, đặc biệt sáng sớm và chiều tối. |
- Cung nữ trong 'Tây du ký': Đỗ 2 trường đại học, trở thành nhà thiết kế nổi tiếng (21:11)
- Dân mạng trẻ thắc mắc tại sao thế hệ 7x, 8x toàn chụp ảnh trên cây (1 giờ trước)
- Từ tình huống khẩn cấp trên cao tốc, chủ xe thêm tin lựa chọn VinFast VF 9 là đúng (1 giờ trước)
- Nhà phố đa năng hơn 200m² chỉ từ 6,5 tỷ đồng, ngang căn hộ trung tâm: Cơ hội vàng chỉ có tại Dương Kinh (2 giờ trước)
- Chiến tranh Iran có thể gây ra nạn đói toàn cầu (4 giờ trước)
- Năm giây rơi tự do: Đoàn Artemis II kể lại hành trình trở về nghẹt thở (5 giờ trước)
- Sân pickleball 6.000m² ở Hà Nội bị tháo dỡ: Chủ cơ sở từng bị phạt 140 triệu đồng (5 giờ trước)
- Luật sư chỉ cách giúp sao Muay Thái Rodtang có thể thoát vụ kiện 500 tỷ đồng (5 giờ trước)
- Quốc gia trả tiền cho người dân dùng điện mặt trời trong ngày nắng (6 giờ trước)
- USD ‘nín thở’ chờ đàm phán Mỹ - Iran (6 giờ trước)
