Xã hội
26/03/2025 05:07Hà Nội ảnh hưởng hai đợt không khí lạnh, gia tăng thời tiết nguy hiểm
Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, đêm 25 và sáng 26-3, thời tiết Hà Nội nhiều mây, không mưa, sương mù nhẹ rải rác, gió Đông Nam mạnh cấp 2; trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Trưa và chiều 26-3, Hà Nội giảm mây và nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất phổ biến 29-31 độ C, riêng trung tâm thành phố 30-32 độ C. Độ ẩm không khí trung bình ở mức 70-78%.
Trạng thái thời tiết Hà Nội nêu trên còn duy trì đến ngày 28-3. Từ khoảng đêm 28 đến ngày 31-3, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc được tăng cường trở lại và liên tục bổ sung yếu vào những ngày sau đó. Trong khoảng thời gian trên, thời tiết Hà Nội nhiều mây, mưa rào rải rác, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3, trời chuyển rét.
Cơ quan trên nhận định trong tháng 4, thời tiết Hà Nội có thể ảnh hưởng hai đợt không khí lạnh vào tuần đầu và tuần cuối tháng, gây mưa rào kèm các loại hình thiên tai nguy hiểm, như: Dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh... Tổng lượng mưa ở mức thấp hơn so với cùng thời kỳ trung bình nhiều năm. Trên các sông lớn của Hà Nội, từ nay đến hết tháng 4 xuất hiện 3 kỳ triều cường vào các ngày 26 và 27-3, từ ngày 4 đến 8-4 và từ 20 đến 22-4. Các tổ chức thủy lợi thành phố theo dõi chặt chẽ để kịp thời vận hành công trình lấy nước ven sông phục vụ tưới dưỡng lúa xuân.
https://hanoimoi.vn/ha-noi-anh-huong-hai-dot-khong-khi-lanh-gia-tang-thoi-tiet-nguy-hiem-696867.html
- Vết nhơ phản cha hại tộc khiến hổ tướng của Lưu Bị sống tủi nhục, chết cô đơn (21:01)
- Tại sao người Hàn Quốc thích hỏi nhóm máu khi làm quen? (20 phút trước)
- Cuộc sống mới trong các quán Internet ở Trung Quốc giữa lúc kinh tế khó khăn (41 phút trước)
- AI có làm bạn trẻ mất việc? (59 phút trước)
- Vì sao người Nhật Bản thích đi nhà tắm công cộng? (1 giờ trước)
- Giáo viên cài 'bẫy ẩn' trong bài thi, phát hiện gần như cả lớp dùng AI gian lận (1 giờ trước)
- Giá vàng vượt 4.300 USD/ounce, chuyên gia dự báo đỉnh mới (1 giờ trước)
- Đội vô địch V.League 2026-2027 được thưởng 5 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Có gì trong đàm phán Iran-Oman về eo biển Hormuz? (2 giờ trước)
- Vì sao chủ tịch công ty từng 'nổ' chi 100 tỷ USD làm đường sắt cao tốc bị bắt? (3 giờ trước)