Hạ nhiệt điểm "nóng" ở xóm trọ công nhân

Thời gian qua, trong nhiều xóm trọ dành cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Hà Nội phát sinh tình trạng trộm cắp, đánh nhau, cờ bạc, lô đề... gây xáo trộn đời sống của nhiều người lao động khác.

Trước thực tế này, các ngành, cấp, chính quyền địa phương đang cùng phối hợp tìm phương án nhằm hạ nhiệt các điểm "nóng" tại các xóm trọ công nhân.

xom-tro.jpg
Công an xã Hải Bối (huyện Đông Anh) tuyên truyền, phổ biến về bảo đảm an ninh trật tự cho người dân tại một khu nhà trọ trên địa bàn.

Mất an ninh trật tự vẫn tồn tại

Tại Hà Nội, các huyện: Đông Anh, Mê Linh là địa bàn có nhiều xóm trọ công nhân nhất, do đây là địa phương có các khu công nghiệp lớn, thu hút đông người lao động từ các tỉnh về làm việc. Tuy nhiên, theo ghi nhận, có không ít các vụ việc mất an ninh trật tự xảy ra ở các xóm trọ công nhân nơi đây.

Theo thông tin của UBND xã Hải Bối (huyện Đông Anh), khoảng 5h00 ngày 7-2-2024, chị Vũ Ngọc Lan (tỉnh Hòa Bình) đang ở tại phòng trọ thuộc thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, thì Nguyễn Văn Nhậm (xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh) đến phòng trọ và tự ý mở cửa phòng, dùng dao khống chế, bắt chị Lan chuyển khoản số tiền 1 triệu đồng. Nhận thấy hành vi dùng hung khí cướp tiền của đối tượng Nhậm khá nguy hiểm nên chị Lan đã trình báo công an.

Cũng liên quan đến “tệ nạn” tại các khu, xóm trọ dành cho công nhân, tại huyện Mê Linh, UBND thị trấn Quang Minh cho hay, hồi 20h20 ngày 5-1-2024, Công an thị trấn Quang Minh đã tiến hành kiểm tra hành chính tại khu vực nhà trọ hộ ông Nguyễn Duy Khánh, tổ 9, thị trấn Quang Minh. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ xử lý 5 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ. Trước đó, ngày 4-9-2023, thực hiện kế hoạch tuần tra bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn tổ 6, thị trấn Quang Minh, Công an thị trấn đã phát hiện, bắt giữ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Toản (thôn Ấp Hạ, xã Mê Linh) có hành vi trộm cắp 1 chiếc xe máy tại một khu nhà trọ trên địa bàn. Đối tượng này còn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chia sẻ về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, anh Trần Văn Mạnh, làm việc tại Khu công nghiệp Quang Minh (huyện Mê Linh) cho biết, trước đây, tình trạng người bán đồng nát, người lạ vào thu gom đồ, "tiện tay" mang quần, áo, vật dụng trong xóm trọ nơi anh ở vẫn xảy ra. Sau khi lực lượng công an kiểm soát chặt chẽ, tuần tra liên tục, an ninh ở các xóm trọ tốt hơn, việc trộm cắp tài sản đã hạn chế nhiều. Tuy nhiên, tình trạng công nhân tụ tập ăn uống cuối tuần, uống rượu say, to tiếng, xô xát vẫn xảy ra.

Kiểm soát, kịp thời ngăn chặn

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Bối (huyện Đông Anh) Trịnh Minh Huân cho biết, trên địa bàn xã hiện có gần 3.000 công nhân thuê trọ. Về cơ bản, an ninh trật tự tại các xóm trọ của xã đã được bảo đảm. Tuy nhiên, tại một số thời điểm, vì những nguyên nhân khách quan và chủ quan, tình trạng trộm cắp, lừa đảo “tín dụng đen”, cờ bạc, mua bán ma túy... vẫn tồn tại. Do đó, lực lượng Công an xã liên tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn vi phạm.

Bên cạnh đó, xã cũng tăng cường tuyên truyền các phương thức thủ đoạn lừa đảo qua mạng, tuyên truyền tăng cường ý thức tự bảo quản tài sản của nhân dân. Công an xã cũng phối hợp với các chủ nhà trọ, chính quyền xã lắp đặt hệ thống camera trong các khu vực nhà trọ. Đồng thời, yêu cầu 100% người thuê trọ phải đăng ký tạm trú. Các cán bộ thôn phối hợp cùng Công an xã đến từng phòng kiểm tra tình trạng đăng ký tạm trú của công nhân, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử phạt ngay.

Trên địa bàn huyện Mê Linh có Khu công nghiệp Quang Minh, thu hút nhiều lao động từ địa phương khác đến làm việc. Phó Chủ tịch UBND thị trấn Quang Minh (huyện Mê Linh) Nguyễn Văn Huấn thông tin, hiện có gần 3.200 công nhân thuê trọ tại 625 xóm trọ trên địa bàn. Để ngăn chặn và phòng ngừa tệ nạn tại các xóm trọ, lực lượng Công an thị trấn siết chặt công tác quản lý cư trú cũng như thường xuyên tiến hành kiểm tra cư trú kết hợp với kiểm tra hành chính tại các khu nhà trọ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, thường xuyên tổ chức công tác tuần tra, mật phục tại địa bàn để phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Ngoài ra, UBND thị trấn cũng tổ chức dán nội quy, phát tờ rơi thực hiện công tác tuyên truyền tại các xóm trọ. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền tập trung tại các tổ dân phố, lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt chính trị trên địa bàn về phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội tập trung vào tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", cờ bạc, ma túy, mại dâm…

Trong khi đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội mới đây cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn xây dựng 92 tổ tự quản khu nhà trọ công nhân với trên 20.000 công nhân, lao động tham gia. Các tổ tự quản đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hòa giải, giải quyết hàng trăm vụ việc; cung cấp thông tin, góp phần điều tra, làm rõ hàng chục vụ phạm pháp hình sự.

Những hoạt động tích cực nêu trên đã giúp hạ nhiệt những điểm "nóng" về an ninh trật tự tại các địa phương có công nhân thuê trọ. Thời gian tới, lực lượng chức năng các địa phương cần tiếp tục tuần tra, kiểm soát chặt chẽ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; khuyến khích, hỗ trợ chủ nhà trọ lắp đặt camera… để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật tại các xóm trọ công nhân.

https://hanoimoi.vn/ha-nhiet-diem-nong-o-xom-tro-cong-nhan-662804.html

Kim Vũ / HNM.com.vn