Hà Lan chuẩn bị bầu cử trước thời hạn

Chính phủ Hà Lan đã bất ngờ sụp đổ sau khi lãnh đạo đảng cực hữu Geert Wilders rời khỏi liên minh cầm quyền, đồng thời cáo buộc các đảng khác không ủng hộ chính sách nhập cư cứng rắn của ông.

belgaimage-125460714.jpg
Lãnh đạo đảng cực hữu Hà Lan Geert Wilders rời khỏi liên minh cầm quyền. Ảnh: Belga News.

Phát biểu với báo chí sau khi đảng Tự do (PVV) rời khỏi liên minh cầm quyền, ông Geert Wilders cho biết: "Chúng tôi đã đồng ý rằng Hà Lan sẽ trở thành quốc gia có chính sách nhập cư nghiêm ngặt nhất ở châu Âu, nhưng chúng tôi đang tụt hậu ở đâu đó gần cuối bảng".

"Tôi đã đề xuất một kế hoạch đóng cửa biên giới đối với những người xin tị nạn, trục xuất họ, đóng cửa các nơi trú ẩn cho người tị nạn. Tôi yêu cầu các đối tác trong liên minh ký vào kế hoạch đó, nhưng họ đã không làm vậy. Điều đó khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lại sự ủng hộ của mình đối với chính phủ này", ông Geert Wilders nói với các phóng viên.

Ông Geert Wilders cũng cho biết sẽ lãnh đạo PVV trong một cuộc bầu cử mới và hy vọng sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Hà Lan.

Tuy nhiên, trong cuộc họp nội các khẩn cấp, Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof đã cáo buộc lãnh đạo PVV là vô trách nhiệm trong bối cảnh quốc gia đang phải đối mặt với những thách thức lớn cả trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Dick Schoof cho biết, ông đã đại diện chính phủ mới gửi đơn từ chức lên Nhà vua Willem-Alexander do liên minh cầm quyền chỉ còn 51/150 ghế tại Hạ viện.

Theo Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof, ông và các bộ trưởng còn lại của 3 đảng liên minh khác sẽ giữ nguyên vị trí của mình để thành lập một chính phủ lâm thời cho đến khi một chính phủ mới được thành lập sau cuộc bầu cử.

"Là chính phủ lâm thời, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể vì lợi ích của người dân đất nước này, trong phạm vi mà Quốc hội trao cho chúng tôi. Chúng tôi có những quyết định phải đưa ra mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào", ông Dick Schoof nói.

Trong những ngày tới, dự kiến Quốc hội Hà Lan sẽ nêu rõ những chủ đề gây tranh cãi mà chính phủ lâm thời không thể giải quyết và những chủ đề nào họ vẫn có thể đưa ra quyết định.

Nhà khoa học chính trị Joep van Lit tại Đại học Radboud cho biết, cuộc bầu cử có khả năng diễn ra vào cuối tháng 10 hoặc tháng 11 tới. Bối cảnh chính trị chia rẽ hiện nay có thể khiến việc thành lập một chính phủ mới kéo dài nhiều tháng.

Viễn cảnh về một cuộc bầu cử mới có thể sẽ trì hoãn quyết định tăng chi tiêu quốc phòng ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được tổ chức tại nước này vào cuối tháng 6.

Di cư là vấn đề gây chia rẽ trong chính trường Hà Lan trong nhiều năm. Chính phủ trước, do Tổng thư ký NATO hiện tại Mark Rutte lãnh đạo, cũng đã sụp đổ sau khi không đạt được thỏa thuận về hạn chế nhập cư.

Sự thất vọng với tình trạng di cư và chi phí sinh hoạt cao đang thúc đẩy phe cực hữu và mở rộng sự chia rẽ ở châu Âu trong bối cảnh các quốc gia lục địa này cần sự đoàn kết để đối phó hiệu quả với nước Nga và các chính sách khó lường của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

https://hanoimoi.vn/ha-lan-chuan-bi-bau-cu-truoc-thoi-han-704436.html

Quỳnh Dương / HNM