Ngày 13/8, tại Hưng Yên, Công ty Cổ phần Green i-Park có buổi làm việc với Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc (KITA), Liên đoàn các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ) về khảo sát, nghiên cứu hợp tác đầu tư vào Khu công nghiệp (KCN) Liên Hà Thái.

Đây là hoạt động thuộc chương trình xúc tiến thương mại do UBND tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức.

Tham dự chương trình có ông Lê Quang Hòa, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cùng lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành Hưng Yên.

Ông Nguyễn Minh Hưng - Chủ tịch HĐQT Green i-Park, ông Bùi Thế Long - Tổng Giám đốc cùng thành viên Ban giám đốc và các phòng ban chuyên môn đã nồng nhiệt chào đón  đoàn.

Trong lời khai mạc, ông Lê Quang Hoà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã bày tỏ niềm vui khi được đón đoàn Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc. Đây là bước cụ thể hóa những gì đã trao đổi, thống nhất trong chuyến đi của lãnh đạo tỉnh và đoàn Green i-Park trong chuyến sang Hàn Quốc vào tháng 7 vừa qua.

Các đại biểu nghe thuyết trình sa bàn KCN Liên Hà Thái

Ông nhấn mạnh, tại chuyến đi đó, những gì cần nói đã nói hết và lần này, chỉ mong các vị cảm nhận được sự chân thành, sự cầu thị của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và cụ thể nhất là của Green i- Park. Chúng tôi cũng đã giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, nhấn mạnh các cơ hội trong hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế, logistics, công nghệ cao, bán dẫn, điện tử, năng lượng và đô thị thông minh. 

Tỉnh Hưng Yên mong muốn kết nối, hợp tác với các tập đoàn đa quốc gia Hàn Quốc trong các lĩnh vực: công nghệ cao, bán dẫn, điện tử, chế biến chế tạo; hạ tầng số và năng lượng xanh; phát triển hạ tầng công nghiệp, đô thị, cảng biển, du lịch; và các trung tâm logistics hiện đại.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cũng cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư FDI nói chung và doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, đầu tư, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, bền vững; đồng thời trân trọng mời các nhà đầu tư Hàn Quốc sớm đến Hưng Yên tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại- Bộ Công Thương phát biểu

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công Thương cũng khẳng định Việt Nam - Hàn Quốc đã là đối tác chiến lược toàn diện, vì thế Hưng Yên sẽ dành toàn bộ sự ưu tiên cho các doanh nghiệp Hàn Quốc vào đầu tư với bất kể quy mô như thế nào. Cục Xúc tiến Thương mại sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp Hàn Quốc với tỉnh Hưng Yên.

Thay mặt lãnh đạo Green I Park, ông Bùi Thế Long – Tổng giám đốc Green i-Park đã nồng nhiệt chào đón đoàn Hàn Quốc và cũng cấp thêm những thông tin mới nhất về sự phát triển của Khu Liên Hà Thái.

Sau hơn 5 năm xây dựng và phát triển, Green iP-1 đã thu hút 54 dự án với tổng vốn đăng ký gần 1,7 tỷ USD, trong đó các doanh nghiệp Hàn Quốc là một trong những cộng đồng nhà đầu tư quan trọng, với tổng vốn đầu tư trên 200 triệu USD. Đặc biệt, Tập đoàn HiteJinro đã lựa chọn Green iP-1 để xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên ở nước ngoài. Đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng thể hiện niềm tin của doanh nghiệp Hàn Quốc đối với môi trường đầu tư tại Hưng Yên và Green i- Park.

Bên cạnh những lợi thế về vị trí địa lý, ưu đãi đầu tư, Green i-Park đã đạt các chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 do tổ chức chứng nhận quốc tế TÜV NORD (Cộng hòa Liên bang Đức) đánh giá và cấp. Có thể khẳng định, Liên Hà Thái là một khu công nghiệp kiểu mẫu với cơ sở hạ tầng hiện đại, tích hợp các yếu tố công nghệ xanh, thông minh và bền vững.

Ông Bùi Thế Long, Tổng Giám đốc phát biểu tại buổi tọa đàm

Bước sang giai đoạn phát triển mới, Green i-Park đang hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng của cả khu công nghiệp. Chúng tôi đang từng bước phát triển theo định hướng khu công nghiệp xanh, thông minh và bền vững, thúc đẩy thực hành ESG, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tài nguyên và chất lượng quản trị, hướng tới xây dựng một môi trường sản xuất hiện đại, thuận lợi và lâu dài cho nhà đầu tư.

Môi trường đầu tư của Việt Nam đang ngày càng được cải thiện. Hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng và nguồn nhân lực tiếp tục được đầu tư; thủ tục hành chính đang được cải cách mang tính đột phá; chính quyền địa phương sẵn sàng và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, vai trò của các tổ chức như KOTRA, KITA, KBIZ, các tổ chức tài chính, logistics và xúc tiến thương mại là hết sức quan trọng. Đây chính là những “cánh tay nối dài”, giúp doanh nghiệp tiếp cận thông tin, thị trường, nguồn vốn, đối tác và hỗ trợ giải quyết những khó khăn khi đầu tư tại Việt Nam.

Green i-Park mong muốn được phối hợp chặt chẽ hơn với quý vị để hình thành một hệ sinh thái hỗ trợ nhà đầu tư, từ khi tìm hiểu cơ hội, khảo sát địa điểm, thực hiện thủ tục đầu tư cho đến xây dựng nhà máy và vận hành sản xuất.

Các đại biểu dự buổi tọa đàm chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi toạ đàm, đại diện KOTRA, KITA, KBIZ và các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đã khẳng định là đã cảm nhận được sự nhiệt tình, tôn trọng các doanh nghiệp Hàn Quốc của tỉnh Hưng Yên, đồng  trao đổi, chia sẻ thông tin về nhu cầu tìm hiểu thị trường, môi trường đầu tư tại Hưng Yên; đồng thời đề xuất một số nội dung hợp tác trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp, đầu tư …

Ông Cho Keosik, Chủ tịch Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ cho biết thêm những thông tin thú vị. Hàn Quốc có hơn 8 triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ trung bình của 7 người dân là có một doanh nghiệp, chiếm 99%, trong khi các Tập đoàn lớn chỉ là 1%. Hiện nay, doanh nghiệp vưa và nhỏ đã phủ khắp toàn cầu và đang thể hiện sức mạnh vượt trội trong chuyển đổi số và sử dụng trí tuệ nhân tạo. Điều mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Quốc còn đôi chút “ e ngại” nếu đầu tư ở Việt Nam thì vướng rào cản về thủ tục hành chính, và sự hay thay đổi về các quy định, thủ tục…

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Lê Quang Hòa đã thẳng thắn nói về những điểm nghẽn trong các quy định, thủ tục hành chính, nhưng Phó cHủ tịch khẳng định tỉnh Hưng Yên sẽ tạo  điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Hàn Quốc. Hưng Yên đang định hướng phát triển trở thành tỉnh công nghiệp là chủ đạo, nhưng nông nghiệp vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Vì thế, hợp tác nông nghiệp với Hàn Quốc là điều lãnh đạo tỉnh rất quan tâm. Tời đây, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức diễn đàn công bố Quy hoạch của tỉnh vì thế, rất mong được đón tiếp các doanh nghiệp Hàn Quốc.