Quốc tế
16/12/2021 16:48Google sẽ đuổi việc nhân viên nếu không tiêm vaccine COVID-19
Theo bản ghi nhớ nội bộ mà CNBC nhận được, nhân viên của Google phải tải giấy chứng nhận tiêm chủng lên hồ sơ công việc của họ trước ngày 3/12 hoặc xin phép miễn tiêm chủng vì lý do y tế hoặc tôn giáo. Những ai không tuân thủ quy tắc tiêm chủng trước ngày 18/1/2022 "bị cho nghỉ hành chính có lương" trong 30 ngày. Sau thời hạn trên, người tiếp tục không tiêm sẽ chuyển sang "nghỉ việc không lương" trong 6 tháng tiếp theo, cuối cùng là chấm dứt hợp đồng.
![]() |
Công ty cho biết sau ngày 3/12, họ sẽ bắt đầu liên hệ với những nhân viên chưa đăng tải trạng thái tiêm chủng hoặc chưa được tiêm chủng, cũng như những người có yêu cầu miễn trừ không được chấp thuận. Google sẽ phê duyệt các trường hợp miễn trừ trong từng trường hợp cụ thể.
Google và công ty mẹ Alphabet ủng hộ tiêm vaccine từ giữa năm nay. CEO Sundar Pichai hồi tháng 7 cũng yêu cầu nhân viên phải tiêm phòng trước khi trở lại làm việc. Chris Rackow, Giám đốc bảo mật Google, nói vaccine là chìa khóa giúp mọi người có thể trở lại văn phòng an toàn và giảm thiểu sự lây lan của Covid-19 trong cộng đồng.
Tuy vậy, không phải nhân viên nào cũng đồng ý với yêu cầu của công ty. Tháng trước, hàng trăm người đã ký vào một thoả thuận phản đối việc tiêm vaccine bắt buộc.
Những điều trên đang được thực hiện để đảm bảo tuân thủ quy định vắc xin mới của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Bản ghi nhớ lưu ý quy định mới với hy vọng hầu hết các vị trí tại Google ở Mỹ sẽ thực hiện các quy tắc đưa ra, để bất kỳ ai bước vào tòa nhà của Google đều phải được tiêm phòng đầy đủ.
Đầu tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden ban hành quy định liên bang, trong đó yêu cầu doanh nghiệp có từ 100 nhân viên trở lên phải tiêm chủng đầy đủ, nhân viên phải được kiểm tra Covid-19 thường xuyên nếu muốn đến nơi làm việc. Công ty nào không tuân thủ sẽ bị phạt 14.000 USD mỗi lần vi phạm.
PV (th)
- Thần đồng võ thuật 5 tuổi là hậu duệ của Hoàng Phi Hồng khổ luyện đến bật khóc (1 giờ trước)
- Iran bác tin đàm phán với Mỹ, tuyên bố không thương lượng dưới sức ép (1 giờ trước)
- Phấn đấu đưa vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 120% GDP vào năm 2028 (1 giờ trước)
- Giá tất cả các loại xăng dầu cùng hạ, diesel giảm mạnh nhất hơn 3.000 đồng/lít (2 giờ trước)
- Nhật Bản: Xe tăng phát nổ trong lúc huấn luyện, 3 binh sĩ thiệt mạng (3 giờ trước)
- Ông Trump: Thu hồi Uranium của Iran 'lâu dài và khó khăn' (3 giờ trước)
- Lộ diện lõi tên lửa chuẩn bị cho sứ mệnh Artemis III (3 giờ trước)
- Trung Quốc tiến tới điện hóa toàn bộ xe tải hạng nặng, giảm một nửa nhu cầu dầu (4 giờ trước)
- Nhật Bản đặt tên mới cho những ngày nóng trên 40°C (4 giờ trước)
- Tăng trưởng 2 con số: Gần 30 triệu tỷ đồng huy động từ đâu? (6 giờ trước)
