Giao tranh khắp miền Nam Ukraine, Kiev mất hơn 1.200 binh sĩ

Nga khẳng định quân đội Ukraine đã hứng tổn thất lên đến hơn 1.200 binh sĩ, hơn 100 phương tiện cơ giới trong ngày đầu tiên phản công ở mặt trận phía Nam đất nước.

RiaNovosti chiều 30/8 dẫn lời Trung tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, khẳng định quân đội Ukraine đã phản công từ hướng tỉnh Mykolaiv – Kryvyi Rih ở phía Nam theo lệnh của Tổng thống Volodymyr Zelensky nhưng đã thất bại.

Russia_Ukraine_War_11199-1661865681648
Binh sĩ Ukraine khai hỏa đạn pháo về phía Nga. Ảnh: Getty Images

"Các hành động hiệu quả của quân đội Nga đã khiến 48 xe tăng, 46 xe chiến đấu bộ binh, 37 xe bọc thép chiến đấu khác, 8 xe bán tải với súng máy cỡ lớn và hơn 1.200 quân nhân Ukraine bị loại bỏ", đại diện quân đội Nga nhấn mạnh.

Theo lời tướng Konashenkov, quân đội Nga cùng ngày cũng hạ hơn 100 binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Kraken, nhóm vũ trang người Ukraine bị Nga coi là mang tư tưởng tân phát xít, ở Donetsk; cùng 40 lính đánh thuê nước ngoài tại tỉnh Dnipropetrovsk.

Ukraine khởi động chiến dịch phản công Nga ở miền Nam từ ngày 29/8. Nga cùng ngày xác nhận quân đội Ukraine cố gắng tiến công theo 3 hướng ở các tỉnh Kherson và Mykolaiv, nhưng vấp phải hỏa lực mạnh của quân đội Nga.

Cuối ngày 29/8, Ukraine khẳng định đã phá vỡ phòng tuyến của Nga ở "một số" khu vực gần thành phố Kherson và đã chiếm được 4 ngôi làng. Trong khi đó, Nga nói Ukraine mất 560 binh sĩ, 26 xe tăng, 2 cường kích chỉ trong ngày đầu tiên phản công.

Các quan chức Ukraine ban đầu quả quyết họ sẽ phản công nhanh để giành ưu thế trước khi mùa Đông tới, nhưng Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovych sau đó mô tả các đợt phản công sẽ "diễn ra chậm chạp để nghiền nát đối phương".

Thái Hà / CAND