Quốc tế
22/04/2023 23:10Giao tranh ác liệt ở Sudan, nhiều nước ráo riết sơ tán công dân
Văn phòng của ông Milley ngày 21/4 (giờ địa phương) cho biết hai tướng lĩnh quân đội “đã thảo luận về sự an toàn của người Mỹ và diễn biến tình hình ở Sudan” trong cuộc điện đàm.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 21/4 cũng cho biết quân đội nước này đang chuẩn bị các phương án sơ tán đại sứ quán tại Sudan trong bối cảnh giao tranh ác liệt đã khiến hàng trăm người thiệt mạng, chủ yếu ở Khartoum và phía tây của đất nước.
Ông Austin cho biết Mỹ “đã triển khai một số lực lượng đến Sudan để đảm bảo sẵn sàng mọi phương án có thể”. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết hiện chưa có bất kỳ quyết định nào được đưa ra liên quan đến việc sơ tán đại sứ quán.
Giao tranh vẫn tiếp diễn ở Khartoum trong ngày 21/4 mặc dù quân đội Sudan cho biết họ đã đồng ý đình chiến ba ngày với Lực lượng RSF đối địch để cho phép người dân kỷ niệm ngày lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo. RSF trước đó cho biết họ đã đồng ý ngừng bắn trong 72 giờ để kỷ niệm lễ Eid.
Với việc sân bay ở Khartoum chìm trong giao tranh và không phận Sudan trở nên nguy hiểm, các quốc gia bao gồm Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và Mỹ đã không thể sơ tán nhân viên đại sứ quán.
Phát ngôn viên Nhà Trắng về an ninh quốc gia John Kirby cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần này đã thông qua kế hoạch di chuyển các lực lượng Mỹ đến gần Sudan trong trường hợp cần giúp sơ tán các nhà ngoại giao Mỹ, nhưng không cho biết địa điểm. Một số nguồn tin cho rằng các nhà ngoại giao có thể được di tản đến Djibouti.
Ông Kirby cho biết động thái này “chỉ đơn giản là định vị trước một số khả năng trong trường hợp cần thiết”.
Washington kêu gọi công dân Mỹ ở Sudan không nên mong đợi một cuộc sơ tán do chính phủ điều phối. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel cho biết các nhà chức trách đã liên lạc với hàng trăm công dân Mỹ được cho là đang ở Sudan.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21/4 đã xác nhận việc một công dân nước này thiệt mạng tại Sudan.
Các quốc gia khác và Liên Hợp Quốc (LHQ) cũng đang xem xét cách sơ tán công dân và nhân viên. Abdou Dieng, quan chức về viện trợ của LHQ tại Sudan, cho biết LHQ đang cố gắng đưa nhân viên ra khỏi các khu vực “rất nguy hiểm” ở Sudan đến những địa điểm an toàn hơn. LHQ có khoảng 4.000 nhân viên tại Sudan, 800 trong số đó là nhân viên quốc tế.
Các nước như Thụy Sĩ, Thụy Điển, Tây Ban Nha và Hàn Quốc cho biết sẽ có các biện pháp sơ tán nhân viên đại sứ quán càng sớm càng tốt.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết 413 người đã thiệt mạng và 3.551 người bị thương trong giao tranh trên khắp Sudan cho đến nay, mặc dù số người chết thực tế được cho là cao hơn, nhiều người bị thương không thể đến được bệnh viện.
- Hoa hậu Việt đóng phim: Người liên tiếp trăm tỷ, người 'ngã ngựa' phòng vé (21:21)
- Cuộc sống của mỹ nhân gợi cảm nhất 'Thiên long bát bộ' sau khi lấy chồng tỷ phú (21:05)
- Chàng trai kể chuyện 'thấy thế giới bên kia, gặp người thân' sau cú ngã đập đầu (45 phút trước)
- Tưởng cảm cúm, hóa ra dính vi khuẩn 'ăn thịt người' (1 giờ trước)
- Top 10 sao Hoa Ngữ đẹp nhất Trung Quốc (1 giờ trước)
- Cảnh giác với thông tin trại hè, câu lạc bộ kỹ năng sống đang quảng cáo rầm rộ trên mạng (1 giờ trước)
- Bộ Y tế phản hồi về việc chi trả BHYT cho thuốc ung thư chi phí cao (2 giờ trước)
- Anh, Bồ Đào Nha thi đấu trên 'chảo lửa' nóng nhất vòng bảng World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Cần một "thiết kế thể chế đặc biệt" cho phân khúc nhà ở cho thuê tại Việt Nam (2 giờ trước)
- Hàn Quốc biến cốc mì ăn liền bỏ đi thành nguyên liệu có ích (3 giờ trước)