Giải pháp nào phòng cháy, chữa cháy ngõ ngách tại Hà Nội?

Nhiều vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng tại nhà dân ở ngõ, ngách sâu, chật hẹp xảy ra gần đây trên địa bàn Hà Nội.

Vì vậy, việc tăng cường các giải pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho những khu vực này cần được đặc biệt quan tâm.

Hiện trường vụ cháy đang được phong tỏa. Ảnh TT
Hiện trường vụ cháy tại phố Kim Hoa nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300m. Ảnh: TT

Khó khăn khi chữa cháy ở ngõ, ngách sâu

Chỉ trong khoảng 10 tiếng, trên địa bàn Hà Nội đã liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy trong ngõ, ngách sâu tại phường Láng và phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, trong đó, vụ cháy sáng 11-10 tại số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 phố Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã để lại hậu quả nghiêm trọng khiến 5 người trong một gia đình tử vong.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, ngôi nhà xảy ra cháy tại phố Kim Hoa nói trên nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300m. Điều này gây rất nhiều khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng chức năng.

Hay trong vụ cháy tại đường Đê La Thành vào tối 10-10, khu vực xảy ra cháy ở trong ngõ sâu, lối đi hẹp, thậm chí có đoạn chỉ đủ cho 1 người đi qua, khiến lực lượng chức năng vất vả tiếp cận.

Điều này không chỉ làm chậm thời gian phản ứng mà còn làm giảm hiệu quả chữa cháy, bởi ngoài việc xe cứu hỏa khó tiếp cận hiện trường, việc kéo đường ống dẫn nước từ ngoài vào cũng không dễ dàng.

Lối đi hẹp khiến lực lượng chức năng vất vả tiếp cận hiện trường. Ảnh: LH
Lối đi hẹp khiến lực lượng chức năng vất vả tiếp cận hiện trường vụ cháy tối 10-10 tại phường Láng. Ảnh: TT

Trong khi đó, thiết bị, phương tiện chuyên dùng để tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các vụ cháy, nổ xảy ra trong ngõ nhỏ, sâu vẫn còn hạn chế.

Theo thống kê, Hà Nội hiện có 9.483 tuyến đường, phố, ngõ, ngách, hẻm... có chiều dài hơn 200m, xe chữa cháy không thể tiếp cận được (chủ yếu tập trung tại nội thành).

Ngoài ra, tại một số tuyến phố, ngõ, xóm, có tình trạng làm mái che, mái vẩy vượt quá ranh giới đất cho phép, lưới điện, cáp thông tin mắc trùng võng; bục, bệ, barie hoặc các hàng quán, phương tiện lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận của xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ.

kham-thien.jpg
Những ngõ ngách nhỏ trên địa bàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: HN

Chị Trương Quỳnh Anh (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) cho biết, nhiều ngõ ngách trên địa bàn chỉ vừa đủ cho hai xe máy đi qua. Không chỉ nằm sâu trong ngõ, nhiều gia đình tại đây còn làm nhà theo kiểu nhà ống, lắp “chuồng cọp”, vô tình bịt luôn các lối thoát hiểm khi xảy ra sự cố. Đây là khu vực có mật độ xây dựng cao, nhiều nhà trọ, chung cư mini cùng những con ngõ sâu hàng trăm mét, càng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam Bùi Xuân Thái cho rằng, theo Quy chuẩn Việt Nam, trong khu dân cư phải có trụ chữa cháy ngoài nhà. Có nghĩa, theo quy định, trong khu dân cư như trong ngõ, ngách đã phải có trụ nước cứu hỏa, song, trên thực tế, các khu xây dựng gần đây mới có, còn tại các phố cũ thì chưa thực hiện được.

pccc5.jpg
Lực lượng, phương tiện thường trực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và tuyến phố chợ đêm. Ảnh: TT

Cần giải pháp về quy hoạch

Vụ cháy khiến 5 người tử vong sáng 11-10 là sự việc đáng tiếc nhưng chúng ta có thể ngăn chặn và giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra trong tương lai. Trong đó, cần phát huy hiệu quả mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” và vai trò “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại khu vực dân cư, giúp trang bị cho người dân khả năng dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh, trước khi lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp đến.

Các địa phương cũng vận động các hộ dân trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ban đầu như kìm cộng lực, búa, rìu, bình chữa cháy xách tay; mở lối thoát nạn thứ hai; tuyên truyền, hướng dẫn và ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở.

Cùng với đó, việc rút ngắn bán kính chữa cháy tại các khu vực nhiều ngõ, ngách sâu cũng cần được triển khai. Đơn cử, vừa qua UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an thành phố Hà Nội ra mắt lực lượng, phương tiện thường trực chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và tuyến phố chợ đêm.

Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hoàn Kiếm Ngô Anh Toàn nhận định, giải pháp trên giúp lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có cơ hội tiếp cận nhanh với đám cháy xảy ra trong khu phố cổ và các địa bàn giáp ranh, giúp nâng cao hiệu quả công tác này.

pccc4.jpg
Phương tiện kéo vòi chữa cháy được Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16 chế tạo. Ảnh: TT

Trước mắt, ngoài phát huy hiệu quả các mô hình chữa cháy trong khu dân cư cũng như công tác tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) cũng ứng dụng nhiều giải pháp chữa cháy trong ngõ, ngách nhỏ, sâu.

Điển hình như phương tiện kéo vòi chữa cháy được Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16 (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an thành phố Hà Nội) chế tạo giúp rút ngắn thời gian tiếp cận những đám cháy nằm trong ngõ sâu.

Cùng với đó, Công an thành phố Hà Nội thành lập Trung tâm Thông tin chỉ huy kết nối với hệ thống truyền tin, báo sự cố phòng cháy chữa cháy; tập huấn hướng dẫn cơ sở khai báo, cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý phòng cháy, chữa cháy. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhận định, việc đưa Trung tâm vào hoạt động sẽ giúp tận dụng tối đa thời gian vàng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

vm-qtg.jpeg
Công tác quy hoạch phòng cháy, chữa cháy cần được đặc biệt chú trọng. Ảnh: PH

Trên tổng thể, cần quyết liệt cần thực hiện Đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó có việc hoàn thành lắp đặt 3.050 trụ chữa cháy ngoài nhà; khoảng 9.483 tuyến đường, phố, ngõ, ngách có chiều sâu hơn 200m có phương án bổ sung đường ống cấp nước, trụ hoặc họng tiếp nước...

Đồng thời, các tuyến phố, ngõ, ngách, hẻm sâu, không trong diện quy hoạch giải tỏa cần được lên phương án bổ sung đường ống cấp nước, trụ hoặc họng để phục vụ chữa cháy ngoài nhà.

Chỉ khi thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trước mắt và lâu dài nêu trên, công tác bảo đảm phòng cháy, chữa cháy tại các tuyến phố, ngõ, ngách, hẻm sâu trên địa bàn Hà Nội sẽ được tăng cường, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của cháy nổ.

https://hanoimoi.vn/giai-phap-nao-phong-chay-chua-chay-ngo-ngach-tai-ha-noi-719288.html

Tiến Thành / Hà Nội Mới