Giấc ngủ trưa vội của lao động nghèo giữa ngày Hà Nội nóng đỉnh điểm gần 40 độ C

Dưới thời tiết Hà Nội nóng hầm hập như chảo lửa, nhiều người lao động tìm đến chỗ bóng mát để nghỉ ngơi vội vàng sau khi bị vắt kiệt sức lực dưới nắng nóng.

Giấc ngủ trưa vội của lao động nghèo giữa ngày Hà Nội nóng đỉnh điểm gần 40 độ C - 1

 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (20/6), nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Giấc ngủ trưa vội của lao động nghèo giữa ngày Hà Nội nóng đỉnh điểm gần 40 độ C - 2

Ghi nhận của PV VTC News lúc 13h30 ngày 20/6, mặt trời chói chang chiếu xuống cùng cái nóng hầm hập ở lòng đường bốc lên khiến không khí càng trở nên ngột ngạt.

Giấc ngủ trưa vội của lao động nghèo giữa ngày Hà Nội nóng đỉnh điểm gần 40 độ C - 3

Mức nhiệt cảm nhận ở ngoài trời lên tới 38-42 độ C. Hơi nóng bốc lên từ đường nhựa có thể khiến người dân cảm thấy nóng rát khi nhiệt độ đạt đỉnh 38-39 độ C từ 13h đến 16h.

Giấc ngủ trưa vội của lao động nghèo giữa ngày Hà Nội nóng đỉnh điểm gần 40 độ C - 4

Nhiệt độ Thủ đô giữa trưa lên tới gần 40 độ C khiến nhiều người lao động tự do càng thêm mệt mỏi. Họ cố gắng tìm những nơi mát mẻ để chợp mắt buổi trưa sau quãng thời gian lao động vất vả. 

Giấc ngủ trưa vội của lao động nghèo giữa ngày Hà Nội nóng đỉnh điểm gần 40 độ C - 5

Nhiều người lao động nghèo thường lựa chọn gầm cầu để nghỉ ngơi trước khi bước vào ca làm việc buổi chiều. Họ chỉ cần một mảnh chiếu nhỏ để ngả lưng giữa thời tiết nắng nóng ở Hà Nội.

Giấc ngủ trưa vội của lao động nghèo giữa ngày Hà Nội nóng đỉnh điểm gần 40 độ C - 6

Nhiều lao động nghèo chọn trú nắng ở hai đầu cầu Long Biên, do khu vực này có nhiều cây xanh. Số khác lại chọn nghỉ trưa dưới những tán cây trên Bốt Hàng Đậu. 

Giấc ngủ trưa vội của lao động nghèo giữa ngày Hà Nội nóng đỉnh điểm gần 40 độ C - 7

Thậm chí, nhiều người còn ngủ gật vì mệt mỏi ngay khi đang ngồi trên ghế giữa tiết trời nắng nóng.

Giấc ngủ trưa vội của lao động nghèo giữa ngày Hà Nội nóng đỉnh điểm gần 40 độ C - 8

Những người lao động này lựa chọn các trang phục kín mít để chống lại cái nắng như rang.

Giấc ngủ trưa vội của lao động nghèo giữa ngày Hà Nội nóng đỉnh điểm gần 40 độ C - 9

Dù đã ngồi trong bóng mát, nhiều người vẫn phải liên tục uống nước để chống nóng.

Giấc ngủ trưa vội của lao động nghèo giữa ngày Hà Nội nóng đỉnh điểm gần 40 độ C - 10

Bóng cây giúp làm dịu đi cái nóng trưa hè.

Giấc ngủ trưa vội của lao động nghèo giữa ngày Hà Nội nóng đỉnh điểm gần 40 độ C - 11

Tranh thủ tấp vào bóng mát trên đường để tránh nắng.

Giấc ngủ trưa vội của lao động nghèo giữa ngày Hà Nội nóng đỉnh điểm gần 40 độ C - 12

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn, trạng thái nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở miền Bắc được dự báo kéo dài đến khoảng ngày 21/6, sau đó dịu dần. 

https://vtc.vn/giac-ngu-trua-voi-cua-lao-dong-ngheo-giua-ngay-ha-noi-nong-dinh-diem-gan-40-do-c-ar683321.html

Đắc Huy / VTC News