Kinh tế
27/09/2024 15:00Giá xăng dầu hôm nay 27/9: OPEC+ dự kiến tăng sản lượng, giá dầu đi xuống
Giá dầu thế giới
Lúc 6h ngày 27/9, giá dầu Brent giảm 1,86 USD, tương đương 2,53%, xuống mức 71,6 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 2,02 USD, tương đương 2,9%, xuống mức 67,67 USD/thùng.
Giá dầu hôm nay tiếp tục suy giảm sau báo cáo của Financial Times rằng Saudi Arabia, nước xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, sẽ từ bỏ mục tiêu giá 100 USD để chuẩn bị tăng sản lượng.
Trong khi đó, hai nguồn tin của OPEC+ cho biết nhóm sản xuất này sẽ tiếp tục tăng sản lượng dầu vào tháng 12 vì tác động của việc này sẽ không lớn nếu một số thành viên có kế hoạch cắt giảm sản lượng lớn hơn để bù đắp cho tình trạng sản xuất dư thừa vào tháng 9 và những tháng sau đó.
Nhận xét về sự lao dốc bất ngờ của giá dầu, Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao của Price Futures Group cho biết thị trường đang phản ứng thái quá với tin tức mà Financial Times đưa ra.
Giá dầu đi xuống. (Ảnh: Whichcar).
Tamas Varga, nhà phân tích tại PVM cho rằng thông tin này là về việc dỡ bỏ các đợt cắt giảm sản lượng đã được lên kế hoạch trước và nếu được thực hiện sẽ bổ sung thêm 180.000 thùng dầu thô/ngày vào nguồn cung mỗi tháng.
Theo nhà phân tích Varga, cán cân dầu mỏ toàn cầu sẽ được nới lỏng, đồng thời năng lực sản xuất dự phòng của OPEC sẽ giảm. Điều đó có thể dẫn đến việc tích trữ vào năm 2025 và giữ giá ở mức vừa phải. Nhưng nếu đó là điềm báo của một cuộc chiến cung ứng trong và ngoài OPEC thì không thể loại trừ khả năng giá dầu sẽ giảm mạnh xuống mức 40 USD/thùng.
Giá xăng dầu trong nước
Trong kỳ điều hành ngày 26/9, giá xăng E5 RON92 tăng 679 đồng/lít, không cao hơn 19.620 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 756 đồng/lít, lên 20.518 đồng/lít.
Giá dầu diesel tăng 463 đồng/lít, không cao hơn 17.506 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 322 đồng/lít, không cao hơn 17.873 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 531 đồng/kg, không cao hơn 15.357 đồng/kg.
Đây là lần tăng giá thứ hai liên tiếp sau khi giá xăng có 4 kỳ điều chỉnh giảm liên tiếp.
Trong kỳ điều hành này, cơ quan chức năng tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với tất các mặt hàng.
- 'Mỹ nhân gốc Việt đẹp nhất châu Á': 2 lần đổ vỡ, U60 viên mãn bên chồng trẻ (21:04)
- Không thể giặt bằng nước, long bào của hoàng đế Trung Hoa được làm sạch thế nào? (23 phút trước)
- Ai là người đi bộ vòng quanh thế giới lâu nhất? (45 phút trước)
- Khoảng tối phía sau những phim ngắn AI gây nghiện (1 giờ trước)
- Đời thực của đệ nhất cao thủ Vương Trùng Dương trong truyện Kim Dung (1 giờ trước)
- 'Xương sống mới' của các siêu cụm AI (1 giờ trước)
- Đội tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-1, đứng thứ tư ở FIFA ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Người trẻ tìm AI làm 'bạn tâm giao', bác sĩ cảnh báo nguy cơ phụ thuộc (2 giờ trước)
- Sở Tài chính Hà Nội lên tiếng về dự án Safari Ba Vì (2 giờ trước)
- VN-Index trước 'dớp' tháng 10: Chờ vùng cân bằng mới (2 giờ trước)