Kinh tế
02/07/2025 14:50Giá xăng dầu hôm nay 2/7: Tiếp tục tăng
Lúc 6h15 ngày 2/7, giá dầu WTI là 65,38 USD/thùng, tăng 0,44 USD/thùng, còn giá dầu Brent của Mỹ ở mốc 67,13 66,55 USD/thùng, tăng 0,58 USD/thùng.
Thị trường dầu mỏ đang lo lắng về thuế quan thương mại của Mỹ, khi thời hạn 9/7 do Tổng thống Donald Trump đặt ra để đạt được các thỏa thuận thương mại với Mỹ đang đến gần, gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu, từ đó làm giảm nhu cầu dầu mỏ trên toàn thế giới.
Trước đó, giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần vào hôm thứ Ba, chạm mức giá trước cuộc xung đột Israel-Iran gần đây do áp lực từ mối lo ngại nguồn cung giảm bớt và kỳ vọng OPEC+ sẽ tăng sản lượng.
Sự chú ý hiện đang tập trung vào việc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+), dự kiến họp vào cuối tuần này, với kỳ vọng liên minh sẽ tiếp tục giảm dần các biện pháp cắt giảm sản lượng đã áp dụng trong hai năm qua. Lệnh ngừng bắn giữa hai quốc gia dường như vẫn đang được duy trì.
Giá dầu thế giới hôm nay vẫn tăng. (Ảnh minh họa: Minh Đức)
Thị trường cũng đang lo ngại về dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu toàn diện của Mỹ được ông Donald Trump ủng hộ, làm tăng đáng kể thâm hụt ngân sách và gia tăng rủi ro kinh tế ở quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.
Reuters đưa tin tuần trước rằng OPEC+ sẽ tăng sản lượng thêm 411.000 thùng mỗi ngày trong tháng 8, sau những đợt tăng tương tự vào tháng 5, tháng 6 và tháng 7.
Việc tăng sản lượng này sẽ đưa tổng mức tăng nguồn cung của OPEC+ trong năm nay lên 1,78 triệu thùng mỗi ngày, mặc dù mức tăng này vẫn nhỏ hơn tổng số lượng cắt giảm sản xuất mà OPEC+ đã thực hiện trong hai năm qua.
Tuy nhiên, việc tăng sản lượng vào tháng 8 có thể báo hiệu nhiều đợt tăng hơn nữa từ OPEC+, khi liên minh này chuyển sang bù đắp một phần tác động của sự suy yếu kéo dài trong giá dầu.
Các nhà sản xuất hàng đầu của OPEC+ như Ả Rập Saudi và Nga cũng đang tìm cách trừng phạt những nước sản xuất vượt mức trong liên minh bằng cách giữ giá dầu ở mức thấp.
Giá xăng dầu trong nước
Từ 0h ngày 1/7, giá xăng bắt đầu được giảm 2% thuế giá trị gia tăng VAT (còn 8%). Theo đó, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu từ thời điểm này. Cụ thể, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng như sau:
Xăng E5 RON92 giảm 101 đồng/lít so với kỳ trước, không cao hơn 20.530 đồng/lít. Xăng RON95 giảm 128 đồng/lít, không cao hơn 21.116 đồng/lít.
Trong khi đó, giá các loại dầu lại ngược chiều tăng. Cụ thể, giá dầu diesel tăng 193 đồng/lít so với kỳ trước, không cao hơn 19.349 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 141 đồng/lít so với kỳ trước, không cao hơn 19.064 đồng/lít. Tuy nhiên, giá dầu mazut giảm 668 đồng/kg, không cao hơn 16.955 đồng/kg.
Trước đó, trong kỳ điều hành ngày 26/6, giá xăng dầu các loại đều tăng, chỉ có giá dầu mazut ngược chiều giảm.
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 25 phiên điều chỉnh, trong đó có 9 phiên giảm, 11 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.
- Huawei, Xiaomi cùng ra smartphone gập cao cấp, chờ màn ra mắt của Apple (1 giờ trước)
- Xe đầu kéo tông ô tô khách ở Phú Thọ, 3 người thương vong (1 giờ trước)
- Dừng ăn bán trú sau sự cố giao cơm muộn, học sinh Hà Nội bị đảo lộn giờ học (1 giờ trước)
- Nguyên KTS trưởng Hà Nội: Đề xuất dựng Khải Hoàn Môn ở Hồ Gươm chưa hợp lý (2 giờ trước)
- Ả Rập Xê Út tấn công 4 tỉnh của Yemen (2 giờ trước)
- Sản phụ khoa tiếp tục là ngành dẫn đầu lựa chọn tại Match Day 2026 (2 giờ trước)
- Từ 'Hộ linh tráng sĩ' đến lời giải cho bài toán đưa di sản lên màn ảnh (3 giờ trước)
- Vì sao U23 Việt Nam không triệu tập 2 Việt kiều của CLB Công an TP.HCM? (4 giờ trước)
- Festival Thu Hà Nội 2026: Khám phá Thủ đô qua 9 không gian trải nghiệm (5 giờ trước)
- Hà Nội: Yêu cầu rà soát phương án tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh (6 giờ trước)