Tin hot
12/04/2023 15:47Giá xăng dầu hôm nay 12/4: Thế giới tăng nhẹ, trong nước vượt 24.000 đồng/lít
Giá dầu thế giới
Lúc 6h30 ngày 12/4, giá dầu Brent giao dịch ở mức 85,61 USD/thùng, tăng 0,01 USD/thùng, tương đương tăng 0,02%; trong khi đó dầu WTI giao dịch mức 81,48 USD/thùng, đi ngang so 24 giờ trước.
| Xăng/dầu | Giá (USD/thùng) | Thay đổi (%) |
| Brent | 85,61 | +0,02 |
| WTI | 81,48 |
Theo giới phân tích, giá dầu thế giới tiếp tục tăng do khả năng Trung Quốc sẽ kích thích nền kinh tế, nhu cầu mạnh ở phần còn lại của châu Á và dự trữ dầu thô của Mỹ sụt giảm. Ông Tina Teng thuộc trung tâm CMC Markets nhận định rằng chỉ số CPI tháng 3/2023 của Trung Quốc thấp hơn dự kiến, điều có thể thúc đẩy Chính phủ Trung Quốc kích thích nền kinh tế hơn nữa.
Thêm nữa, nhu cầu nhiên liệu tăng mạnh ở Ấn Độ, nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, cũng hỗ trợ giá dầu.
Bên cạnh đó, dữ liệu từ Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 3,7 triệu thùng trong tuần, dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất cũng giảm sâu hơn dự kiến với mức giảm lần lượt 4,1 triệu thùng và 3,6 triệu thùng, mức giảm cao hơn nhiều so thăm dò trước đó.
Giá dầu thế giới trước đó cũng chịu ảnh hưởng bởi quyết định của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) về việc tự nguyện cắt giảm nguồn cung dầu thô từ tháng 5.
Giá xăng dầu trong nước
Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương ngày 11/4, các mặt hàng xăng, dầu đều tăng giá. Cụ thể, xăng E5 RON92 tăng 1.091 đồng/lít, bán ra không cao hơn 23.173 đồng/lít; xăng RON95 tăng 1.120 đồng, bán ra không cao hơn 24.245 đồng/lít. Tương tự, dầu diesel tăng 719 đồng, bán ra không cao hơn 20.149 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 702 đồng, bán ra không cao hơn 19.739 đồng/lít. Dầu mazut tăng 765 đồng, bán ra không cao hơn 15.194 đồng/kg.

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương ngày 11/4, các mặt hàng xăng, dầu đồng loạt tăng giá. (Ảnh: Công Hiếu)
Kỳ này, liên Bộ trích lập quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5 RON92 ở mức 150 đồng/lít (kỳ trước 300 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu diesel ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu mazut ở mức 0 đồng/kg (kỳ trước 300 đồng/kg). Đồng thời không chi quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu diesel và dầu hỏa; song chi quỹ đối với mặt hàng dầu mazut ở mức 300 đồng/kg.
Liên bộ cho biết kỳ này, thị trường xăng dầu thế giới từ ngày 3 - 11/4 chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: Việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, đã đồng ý nâng sản lượng cắt giảm tự nguyện từ tháng 5 lên 1,6 triệu thùng mỗi ngày để ổn định thị trường toàn cầu; tâm lý lo ngại lạm phát và chính sách thắt chặt tiền tệ ảnh hưởng tới sự phục hồi kinh tế toàn cầu…
- Eo biển Malacca vào tầm ngắm sau “bài học Hormuz” (18:45)
- Cấm xe nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM phục vụ bắn pháo hoa dịp 30/4 (1 giờ trước)
- Bộ Chính trị thống nhất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7 (1 giờ trước)
- Xuất hiện bằng chứng Ukraine dùng 'tên lửa hiện đại nhất' đối phó Nga (1 giờ trước)
- Giá điện châu Âu rẻ hơn 25% nhờ điện mặt trời và điện gió (2 giờ trước)
- Hình ảnh thảm khốc tai nạn liên hoàn giữa 2 tàu hoả và taxi điện tại Indonesia (3 giờ trước)
- 2 tháng xung đột Mỹ - Iran, Trung Đông vẫn chìm trong khói lửa (4 giờ trước)
- Tranh cãi 'Lúa chín không cúi đầu': Chuyên gia nói ca từ khiên cưỡng, sai bản chất văn hóa (4 giờ trước)
- Nhận định bóng đá PSG vs Bayern Munich, bán kết cúp C1 châu Âu ngày 29/4 (4 giờ trước)
- Hình ảnh mới hé lộ tổ hợp tên lửa cơ động chưa từng công bố của Trung Quốc? (5 giờ trước)