Kinh tế
09/03/2021 15:20Giá vàng thế giới xuống đáy 9 tháng, chứng khoán Mỹ lập đỉnh
Chốt phiên giao dịch ngày 8/3, mỗi ounce vàng thế giới giao ngay giảm hơn 17 USD về 1.682 USD. Trong phiên, giá có thời điểm về 1.676 USD - thấp nhất kể từ tháng 6/2020. Hiện tại, kim loại quý được giao dịch quanh 1.684 USD.
Thị trường đi xuống do đồng đôla và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục tăng, khiến nhà đầu tư bán vàng - công cụ không trả lãi cố định. Giá đôla hôm qua lên đỉnh 3 tháng. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tiến sát đỉnh hơn một năm.
![]() |
| Diễn biến giá vàng vài phiên gần đây. |
"Nền kinh tế đang hồi phục và lạm phát dần hiện hữu. Việc này khiến lợi suất còn nhiều dư địa tăng", Bart Melek - Giám đốc Chiến lược Hàng hóa tại TD Securities nhận định. Ông cho biết vàng có thể hướng về mốc 1.660 USD một ounce.
Vàng được coi là công cụ truyền thống để phòng trừ lạm phát. Tuy nhiên, việc Quốc hội Mỹ thông qua gói giải cứu 1.900 tỷ USD của Tổng thống Joe Biden đã không thể kéo vàng lên.
Edward Moya - nhà phân tích thị trường tại OANDA nhận định trong ngắn hạn, vàng có thể xuống 1.650 - 1.700 USD một ounce. Nếu về dưới 1.650 USD, áp lực bán sẽ xuất hiện.
Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số DJIA hôm qua tăng hơn 300 điểm, tương đương 1% lên 31.802 điểm do nhà đầu tư kỳ vọng vào đà phục hồi kinh tế. Giữa phiên, DJIA từng tăng 650 điểm để lập đỉnh mới.
Ngược lại, S&P 500 đảo chiều, giảm 0,5% về 3.821 điểm. Nasdaq Composite mất 2,4% về 12.609 điểm do cổ phiếu các hãng công nghệ lao dốc. Apple mất 4,2%, Tesla giảm 5,8%. Alphabet và Netflix đều rơi hơn 4%.
Thượng viện Mỹ cuối tuần trước thông qua gói 1.900 tỷ USD của Tổng thống Joe Biden. Hạ viện được kỳ vọng duyệt gói này trong tuần này và ông Biden có thể ký thành luật trước khi chương trình trợ cấp thất nghiệp hết hiệu lực ngày 14/3.
Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm qua cho biết những người đã tiêm vaccine đầy đủ có thể an toàn gặp gỡ nhau bên ngoài mà không cần khẩu trang. Việc này càng làm tăng kỳ vọng hồi phục và kéo cao nhóm cổ phiếu phụ thuộc vào mở cửa kinh tế.
Disney hôm qua tăng hơn 6% khi California nới lỏng quy định về đại dịch. American Airlines tăng gần 5%. United tăng 7% và chuỗi siêu thị Target tăng 2,5%.
Nhóm công nghệ tiếp tục mất giá mạnh nhất, kéo dài xu hướng vài tuần qua. Trong tháng qua, Tesla đã giảm 34%, Aple mất 15%. Zoom Video và Peloton lần lượt giảm 24% và 30%.
Hà Thu (theo CNBC, Reuters)
- Ba trẻ ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua: Sở Y tế Đà Nẵng nhận thuốc giải độc từ WHO (11/03/26 21:29)
- 'Vợ hụt' của Trư Bát Giới phim Tây du ký: Hôn nhân viên mãn, U80 vẫn trẻ đẹp (11/03/26 21:20)
- Sư huynh của Lý Tiểu Long là cao thủ Vịnh Xuân thực chiến, chưa từng thất bại (11/03/26 20:58)
- Vì sao khi đi máy bay bạn nên mang theo một quả bóng tennis? (11/03/26 20:25)
- Xuất khẩu nông sản ảnh hưởng thế nào trước xung đột Trung Đông (11/03/26 19:56)
- Bánh mì – món ăn “quốc dân” của người Việt vì sao lại tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm? (11/03/26 19:32)
- Những thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 (11/03/26 19:25)
- Những điểm mới liên quan thi lớp 10 tại TP.HCM (11/03/26 19:15)
- Tân Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn 'an toàn và khỏe mạnh' (11/03/26 19:15)
- Trúng vật thể lạ không xác định, tàu hàng bốc cháy ở eo biển Hormuz (11/03/26 18:43)
