Gia Lai: Bắt 2 cán bộ làm giả giấy tờ, lừa đảo

Làm giả giấy tờ để 8 công nhân nhận chế độ nghỉ hưu trước tuổi, 2 cán bộ tại tỉnh Gia Lai bị bắt vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và" "Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Ngày 19-4, Huyện ủy Ia Grai, tỉnh Gia Lai, cho biết đã đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Nguyễn Văn Dũng, cán bộ BHXH huyện Ia Grai và bà Đậu Thị Hồng Lương, cán bộ tư pháp xã Ia Pếch, huyện Ia Grai.

Việc đình chỉ sinh hoạt Đảng này được thực hiện sau khi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Gia Lai thông báo đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Dũng và Đậu Thị Hồng Lương để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và" "Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức" vào ngày 18-4.

Hai bị can này được xác định đã làm giả giấy tờ liên quan để cho 8 công nhân của một công ty cà phê chưa đến tuổi được hưởng chế độ hưu trí từ năm 2014. Tám công nhân này cơ quan công an đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

gia lai bat 2 can bo lam gia giay to lua dao Hai 9X lừa đảo tiền tỷ qua mạng

Sau khi hack được mật khẩu Facebook của nhiều người, Tuấn và Đức nhắn tin cho người thân của họ để chiếm đoạt tiền tỷ.

gia lai bat 2 can bo lam gia giay to lua dao Nguyên Chủ tịch TP Vũng Tàu tiếp tay dự án lừa đảo sắp hầu tòa

Nguyên Chủ tịch và Phó chủ tịch TP Vũng Tàu cùng cấp dưới bị cáo buộc tiếp tay cho công ty địa ốc lừa đảo ...

gia lai bat 2 can bo lam gia giay to lua dao Đại gia ngoại quốc dỏm “giăng bẫy tình” 260 phụ nữ Việt

Kết thân qua mạng xã hội, người đàn ông Nigeria tỏ ra giàu có, cùng đồng phạm đưa hàng trăm phụ nữ Việt Nam vào ...

Hoàng Thanh

/ https://nld.com.vn