Tuần qua, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới chìm trong sắc đỏ, giá cà phê lao dốc mạnh, giá dầu nối dài đà giảm sang tuần thứ hai.
Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, với 4 phiên liên tiếp giảm, đóng cửa ngày giao dịch cuối tuần (30-5), chỉ số MXV-Index rơi 2,36% xuống 2.150 điểm.

Theo ghi nhận của MXV, toàn bộ 5 mặt hàng năng lượng chìm trong sắc đỏ. Kết thúc tuần, giá dầu WTI đã giảm 1,2% so với phiên giao dịch ngày 23-5, rơi xuống mốc 60,79 USD/thùng. Trong khi đó, giá hợp đồng dầu Brent giao tháng 7 về mốc 63,9 USD/thùng, tương ứng giảm 1,36%.
Đà giảm giá dầu từ những kỳ vọng của thị trường về quyết định sản lượng của OPEC+ được kéo dài sang tuần thứ hai liên tiếp, mặc cho những thông tin mới về sự gián đoạn nguồn cung tạm thời.
Sau gần hai tuần chờ đợi, quyết định chính thức của OPEC+ về mức sản lượng trong tháng 7 cuối cùng cũng đã được đưa ra trong ngày 31-5. Đúng như phần lớn dự đoán trên thị trường, OPEC+ đã tăng sản lượng trong tháng 7 là 411.000 thùng/ngày, lần thứ ba liên tiếp trong năm nay.
Quyết định này nhiều khả năng sẽ tiếp đà giảm giá dầu trong những phiên giao dịch đầu tuần này.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica hợp đồng tháng 7 trên sàn New York sụt giảm tuần thứ ba liên tiếp, mất tới 5,14%, tại mức giá 7.550 USD/tấn; giá cà phê Robusta hợp đồng tháng 7 trên sàn London cũng giảm sâu 5,58%, dừng ở mức giá 4.510 USD/tấn.
Giá cà phê Arabica đã chạm mức thấp nhất trong 7 tuần và cà phê Robusta xuống mức thấp nhất trong 6 tháng rưỡi.
Mặt hàng cà phê Robusta đang dẫn dắt xu hướng giảm chung, do các lô hàng vụ mới thu hoạch tại Brazil và Indonesia đang gây áp lực lên giá của toàn thị trường cà phê.
Thông tin xuất khẩu cà phê của Brazil và Việt Nam là yếu tố kìm hãm đà giảm của thị trường cà phê trong thời gian qua.
Cụ thể, theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Cecafe, xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 5 đạt hơn 2,6 triệu bao 60 kg, giảm 35,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bên cạnh đó, theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu cà phê Việt Nam từ đầu năm đến ngày 15-5 đạt trên 736.580 tấn, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
https://hanoimoi.vn/gia-hang-hoa-nguyen-lieu-the-gioi-lao-doc-manh-704254.html