Gia đình của bị cáo Lương Hữu Phước đề nghị xét xử lại vụ án

Tòa án Nhân dân Cấp cao tại  thành phố Hồ Chí Minh vừa ký quyết định kháng nghị vụ án tai nạn giao thông xảy ra tại Bình Phước. Gia đình ông Lương Hữu Phước cùng luật sư đang soạn đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xét xử lại vụ án.

gia dinh cua bi cao luong huu phuoc de nghi xet xu lai vu an
Công an khám nghiệm ở Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước. Ảnh: Đình Trọng

"Vui thì không thể nói vui được..."

Ngày 6.6, chia sẻ với phóng viên, luật sư Dương Vĩnh Tuyến bào chữa cho ông Lương Hữu Phước - người nhảy lầu tự tử tại Tòa án Nhân dân Bình Phước - nói: "Vui thì không thể nói là vui được. Tôi cho rằng Ủy ban thẩm phán của Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời khi xem lại vụ án trước bức xúc của dư luận.

Tôi tôn trọng tinh thần của Tòa án Nhân dân Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tôi đang phối hợp với người thân của ông Phước soạn đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xét xử lại vụ án theo hướng tuyên ông Phước không phạm tội".

gia dinh cua bi cao luong huu phuoc de nghi xet xu lai vu an
Hiện trường vụ tai nạn chụp từ hồ sơ vụ án. Ảnh: Đình Trọng

Luật sư Tuyến cho rằng, tòa sơ thẩm lần 2 đã không xem xét thấu đáo các vấn đề về vận tốc của xe Lâm Tươi, không đánh giá kỹ lời khai của nhân chứng. Từ đó kết tội ông Phước một cách chưa khách quan.

Chia sẻ với phóng viên, bà Lê Thị Tư (51 tuổi, vợ ông Phước) cho biết sẽ cùng với luật sư tiếp tục kêu oan cho ông Phước.

Diễn biến vụ án

Vụ án xuất phát từ vụ tai nạn giao thông ngày 15.1.2017 tại phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài. Khi đó, ông Phước là người điều khiển xe máy chở ông Trần Hữu Quý về nhà. Khi đang sang đường thì xảy ra tai nạn với xe máy của anh Lâm Tươi (sinh năm 1997). Cú tông khiến ông Phước và ông Quý bị thương nhập viện, nhưng sau đó ông Quý tử vong.

Ngày 9.5.2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đồng Xoài khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phước để điều tra dấu hiệu tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Theo cơ quan điều tra, ông Phước qua đường không quan sát, không đảm bảo an toàn nên bị xe Lâm Tươi va chạm gây ra vụ tai nạn, đã vi phạm vào khoản 2 điều 15 Luật giao thông đường bộ 2008. Ngày 29.3.2018, Tòa án Nhân dân Đồng Xoài đưa vụ án trên ra xét xử, tuyên phạt ông Phước 3 năm tù giam.

gia dinh cua bi cao luong huu phuoc de nghi xet xu lai vu an
Thẩm phán Lê Hồng Hạnh - làm chủ tọa phiên sơ thẩm lần 2 tại buổi họp báo. Ảnh: Đình Trọng

Vấn đề trên khiến ông Phước liên tục kêu oan trong những năm vừa qua. Ngày 2.4.2018, ông Phước có đơn kháng cáo. Bản án ngày 9.10.2018 của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước do thẩm phán Nguyễn Đình Loan làm chủ tọa đã chấp nhận kháng cáo của ông Phước và hủy bản án hình sự sơ thẩm chuyển hồ sơ điều tra lại vụ án.

Kết quả điều tra lại sau đó và Viện Kiểm sát Nhân dân Đồng Xoài vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố ông Phước. Phiên sơ thẩm lần 2 của Tòa án Nhân dân Đồng Xoài lại tuyên phạt bị cáo Phước 3 năm tù giam, bị cáo tiếp tục kêu oan.

Ngày 26.5.2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đưa ra xét xử phúc thẩm lần 2. Sáng 29.5, Hội đồng xét xử tuyên án không chấp nhận đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với ông Phước. Đến chiều cùng ngày khi ông Phước đến Tòa nhận bản án thì ông Phước nhảy lầu tự tử.

Ngày 30.5, tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo để thông tin vụ việc. Tại buổi họp báo, đại diện Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước khẳng định đã xét xử công tâm, khách quan. Về cái chết của ông Phước, tòa án cho rằng đây là sự việc đáng tiếc, không ai mong muốn xảy ra. Hiện công an Bình Phước đang điều tra làm rõ cái chết của ông Phước.

Trong khi đó chiều 5.6, Ủy ban Thẩm phán Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã họp về vụ án ông Lương Hữu Phước. Sau đó, Chánh án Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM đã kháng nghị giám đốc thẩm vụ án theo hướng hủy các bản án sơ, phúc thẩm để điều tra lại.

gia dinh cua bi cao luong huu phuoc de nghi xet xu lai vu an Vụ án Lương Hữu Phước sẽ tiếp tục được giải quyết như thế nào khi bị cáo đã tử vong?
gia dinh cua bi cao luong huu phuoc de nghi xet xu lai vu an Công an nói về thông tin cựu tuyển thủ U23 Từ Hữu Phước phản ứng
/ laodong.vn