Quốc tế
21/05/2025 22:45Giá dầu tăng hơn 1% do lo ngại Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran
Giá dầu thô Brent giao tháng 7 tăng 68 cent lên 66,06 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 70 cent lên 62,73 USD.
Ngày 20-5 CNN dẫn nguồn tin từ tình báo Mỹ cho biết Israel đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiềm tàng vào cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran. Báo cáo, dựa trên các thông tin liên lạc bị chặn của Israel, quan sát hoạt động quân sự và các cuộc thảo luận nội bộ cũng như các hoạt động chuẩn bị chuyển giao đạn dược và hoàn thành các cuộc tập trận trên không của nước này.
Các chiến lược gia hàng hóa của ING ngày 20-5 nhận định: "Sự leo thang như vậy không chỉ gây rủi ro cho nguồn cung của Iran mà còn ở nhiều khu vực rộng lớn hơn". Một cuộc tấn công của Israel có thể gây nguy hiểm cho sản lượng của Iran, nhà sản xuất lớn thứ ba của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), và gây ra sự trả đũa tại Eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển quan trọng cho xuất khẩu dầu từ một số quốc gia vùng Vịnh Ba Tư.
Liên quan đến vấn đề này, Cựu đặc phái viên Mỹ Wendy Sherman cảnh báo việc Cộng hòa Hồi giáo từ chối ngừng làm giàu uranium làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột sắp xảy ra. “Không thể thuyết phục được Tehran phá bỏ chương trình hạt nhân và từ bỏ việc làm giàu uranium mặc dù đó là điều lý tưởng. Điều đó có nghĩa là sẽ đi đến bế tắc và chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ chiến tranh”, ông Sherman cho biết.
Trong diễn biến liên quan, một quan chức cấp cao của Iran tuyên bố Tehran sẽ thực hiện "các biện pháp thích hợp" nếu các cường quốc châu Âu áp đặt lại lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc theo cơ chế khôi phục của thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Kazem Gharibabadi, Thứ trưởng ngoại giao phụ trách pháp lý và các vấn đề quốc tế của Iran, phát biểu với hãng thông tấn nhà nước Mizan rằng: "Nếu châu Âu sử dụng cơ chế phản ứng tức thời, Iran sẽ có hành động tương xứng".
Tuần trước, các cuộc đàm phán tại Istanbul giữa Iran và các cường quốc châu Âu đã trở nên căng thẳng khi Anh, Pháp và Đức đề xuất khôi phục các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc mà không cần sự hậu thuẫn của Mỹ.
“Người châu Âu biết rằng động thái như vậy sẽ phá hủy không gian được tạo ra cho ngoại giao,” ông Gharibabadi nói đồng thời thúc giục các nước châu Âu ngừng đe dọa.
- Hàng trăm mã cổ phiếu giảm kịch sàn, VN-Index “bốc hơi” hơn 100 điểm (21 phút trước)
- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Dự kiến tăng lương cơ sở khoảng 8% từ 1/7 (37 phút trước)
- Nguyên nhân khiến loạt người ngộ độc sau ăn bánh mì ở Vũng Tàu (54 phút trước)
- Bỏ hình thức thi IELTS trên giấy từ giữa năm 2026 (1 giờ trước)
- Toàn cảnh sân bay Long Thành trước mốc dự kiến vận hành thương mại (1 giờ trước)
- Giá USD tăng kịch trần, thị trường tự do vượt 27.000 đồng/USD (1 giờ trước)
- Mỹ đề xuất gói bảo hiểm 20 tỷ USD khôi phục vận tải dầu giữa xung đột với Iran (2 giờ trước)
- Mỹ có đủ sức hộ tống tàu dầu qua eo biển Hormuz giữa rừng tên lửa, UAV Iran? (2 giờ trước)
- AFC chốt thời hạn xử phạt, tuyển Việt Nam vẫn phải đấu Malaysia (2 giờ trước)
- Đề xuất phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp: Lo ngại cơ chế xin - cho (2 giờ trước)