Giả danh cán bộ sở nội vụ lừa 3 tỷ đồng

TAND Nghệ An xét xử Lê Quang Hòa (39 tuổi) với cáo buộc lừa tiền của người muốn xin việc. 

Bản án tuyên ngày 28/8 xác định, không có nghề nghiệp ổn định song Hòa tự nhận là cán bộ Sở Nội vụ Nghệ An hoặc cán bộ công an thành phố nên có thể "chạy việc" vào nhiều cơ quan nhà nước. Giá mỗi suất hàng trăm triệu đồng.

Từ tháng 4/2016 đến cuối 2018, 11 người ở Nghệ An và Hà Tĩnh đưa cho Hòa gần 3 tỷ đồng để nhờ lo lót song đã bị lừa.

gia danh can bo so noi vu lua 3 ty dong
Bị cáo Hòa nghe tòa tuyên án.

HĐXX nhận định Hòa vì lòng tham đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền rất lớn nên tuyên phạt 17 năm tù.

gia danh can bo so noi vu lua 3 ty dong Phát hiện, bắt giữ 28 người Trung Quốc lừa đảo bằng thiết bị công nghệ cao
gia danh can bo so noi vu lua 3 ty dong Lại bùng phát cuộc gọi giả danh chiếm đoạt tài khoản ngân hàng
gia danh can bo so noi vu lua 3 ty dong Ông Lê Tấn Hùng "bắt tay" với các công ty du lịch chiếm đoạt tài sản nhà nước thế nào?
gia danh can bo so noi vu lua 3 ty dong Bị lừa 100 triệu đồng qua tin nhắn Facebook Messenger
gia danh can bo so noi vu lua 3 ty dong Sau cú điện thoại của kẻ xưng sếp lớn, 4 cô giáo ở Quảng Trị bị mất 66 triệu
/ vnexpress.net