Quốc tế
29/05/2021 15:56Gặp ông Putin, Tổng thống Belarus cáo buộc phương Tây "gây bất ổn’
Hôm 28/5, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sochi. Trong cuộc gặp, ông Lukashenko cáo buộc phương Tây đang cố gây bất ổn cho Belarus.
Tổng thống Alexander Lukashenko cho rằng, phương Tây đang "cố gắng gây bất ổn cho chúng tôi". "Nỗ lực gây rối đang được thực hiện để đưa tình hình rối loạn tới mức độ tương tự tháng 8 năm ngoái", ông Lukashenko đề cập tới các cuộc biểu tình phản đối chính quyền của ông vào năm ngoái.
![]() |
| Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: EPA) |
Trong khi đó, Tổng thống Putin ca ngợi mối quan hệ bền chặt với Belarus khi quốc gia này đang đối mặt áp lực quốc tế nghiêm trọng. “Chúng ta đã và đang xây dựng liên minh. Chúng ta tự tin đi theo hướng đó, công việc đó đã mang lại kết quả cụ thể cho công dân hai nước”, ông Putin nói.
Cuộc gặp giữa ông Lukashenko và ông Putin diễn ra trong bối cảnh phương Tây nghi ngờ Nga có thể đã “bật đèn xanh” cho Belarus chặn máy bay hãng Ryanair, bắt nhà báo đối lập Roman Protasevich. Giới chuyên gia và quan chức phương Tây cho rằng, Nga có liên quan đến âm mưu này. Anh, Mỹ và EU chỉ trích động thái của Belarus, gọi đây là hành động vi phạm luật hàng không và nhân quyền.
Trước đó, EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Belarus, trong đó cấm các chuyến bay quá cảnh nước này, cấm các hãng hàng không Belarus sử dụng không phận hoặc sân bay các quốc gia thành viên EU.
Lệnh trừng phạt của EU và phản ứng của các nước phương Tây được đưa ra sau sự cố Belarus điều tiêm kích chặn máy bay hôm 23/5. Theo đó, máy bay của hãng Ryanair đang trên đường từ Athens (Hy Lạp) đến thủ đô Vilnius (Litva) bị tiêm kích Belarus ép chuyển hướng đến thủ đô Minsk. Nhà báo đối lập Belarus Roman Protasevich bị bắt sau khi máy bay hạ cánh.
Phía Belarus bác cáo buộc của phương Tây và cho rằng máy bay Ryanair được yêu cầu hạ cánh vì nhận được lời đe dọa đánh bom từ một ứng dụng email mã hóa có trụ sở ở Thụy Sĩ. Nga lên tiếng bảo vệ Belarus, cho rằng lời giải thích này là hợp lý.
KÔNG ANH (Nguồn: France 24, Financial Times)
- Chuyện chưa kể sau tấm thiệp chúc Tết thời Trung Quốc cổ đại (25 phút trước)
- Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên (1 giờ trước)
- Ukraine tập kích cảng dầu Nga, Moskva tuyên bố chiếm thêm làng ở miền Đông (1 giờ trước)
- Xuất hành đầu năm Bính Ngọ 2026 nên chọn hướng nào, giờ nào? (1 giờ trước)
- Từ Chiến lược Dương Tử đến Phục hưng sông Hàn - nhìn lại những “kỳ tích bên sông” trên thế giới (2 giờ trước)
- Công tố Pháp rà soát hồ sơ Epstein, mở điều tra nhà ngoại giao liên quan (2 giờ trước)
- Mỹ và Israel nhất trí gia tăng sức ép đối với xuất khẩu dầu mỏ của Iran (2 giờ trước)
- Tuyển sinh đại học 2026: 4 mốc chính quan trọng nhất thí sinh cần nhớ (2 giờ trước)
- Võ sĩ từng gãy lưng, suýt liệt 2 chân giành HCV Thế vận hội mùa đông 2026 (2 giờ trước)
- Điểm check-in hoa đào 'hot' nhất Hà Nội những ngày cận Tết (3 giờ trước)
