Gần 13.000 người chết vì nCoV tại Mỹ

Mỹ ghi nhận thêm 1.941 người chết vì nCoV, nâng tổng số ca tử vong lên 12.722, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins. 

Đại học Johns Hopkins cũng báo cáo 31.500 ca nhiễm nCoV mới, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 tại Mỹ lên 396.223. Toàn bộ 50 bang, Quận Columbia và các vùng lãnh thổ khác của Mỹ đều ghi nhận ca nhiễm nCoV, trong khi Wyoming là bang duy nhất chưa báo cáo ca tử vong nào.

New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với số người chết tăng thêm 731, mức kỷ lục trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca tử vong tại đây lên 5.489, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo thông báo hôm 7/4. Số ca nhiễm nCoV ở bang này cũng tăng lên 138.836.

gan 13000 nguoi chet vi ncov tai my
Một nhân viên bên ngoài Trung tâm Y tế Wyckoff Heights ở thành phố New York, Mỹ hôm 7/4. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, Cuomo cho biết đại dịch tại New York dường như sắp đạt đỉnh, nói thêm rằng số trường hợp phải chăm sóc tích cực và đặt nội khí quản mới đã giảm. "Chúng tôi dự đoán số lượng người nhập viện sắp đạt đỉnh", ông nói.

Thống đốc New York cũng cho hay các biện pháp cách biệt cộng đồng đang phát huy hiệu quả, kêu gọi người dân tiếp tục ở trong nhà trừ những tình huống thực sự cần thiết. "Tôi biết điều đó thật khó khăn, nhưng chúng ta phải tiếp tục thực hiện", Cuomo khẩn cầu.

Lệnh đóng cửa các trường học và doanh nghiệp không thiết yếu tại New York được kéo dài đến ngày 29/4. Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cho biết "vẫn còn quá sớm để rút ra bất cứ kết luận nào" về việc liệu tình hình có đang cải thiện hay không.

Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc hồi tháng 12/2019, đã xuất hiện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với tâm dịch ở Mỹ và châu Âu. Toàn cầu hiện ghi nhận hơn 1,4 triệu ca nhiễm, gần 82.000 người chết và gần 302.000 trường hợp bình phục.

Ánh Ngọc (Theo CNN, AFP)

gan 13000 nguoi chet vi ncov tai my Cố vấn Nhà Trắng từng cảnh báo nguy cơ "thất thủ" vì Covid-19

Cố vấn Nhà Trắng Navarro hồi tháng 1 cảnh báo Covid-19 sẽ khiến hàng trăm nghìn người chết, thiệt hại hàng nghìn tỷ USD nếu ...

gan 13000 nguoi chet vi ncov tai my Mỹ: Số ca tử vong vượt mốc 10.000 người, kéo dài phong tỏa New York

Tình trạng dự kiến sẽ còn trở nên tồi tệ hơn, Nhà Trắng hôm 31/3 đã dự báo, số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 ...

/ vnexpress.net