Quốc tế
25/12/2023 20:54“Gã khổng lồ” hải vận Maersk chuẩn bị nối lại hoạt động ở Biển Đỏ
“Gã khổng lồ” vận tải biển đã tạm dừng đưa tàu qua eo biển Bab el-Mandeb, nối Vịnh Aden và Biển Đỏ, từ đầu tháng này do các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào các tàu thương mại. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới tuyến giao thương từ Địa Trung Hải qua kênh đào Suez tới Biển Đỏ và Vịnh Aden.
Thông báo của Maersk cho biết: "Với sáng kiến an ninh đa quốc gia mới có tên Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng (OPG) đang được triển khai bởi liên minh 10 quốc gia, chúng tôi chuẩn bị cho phép các tàu tiếp tục quá cảnh qua Biển Đỏ cả về hướng Đông và hướng Tây. Thông tin chi tiết về kế hoạch sẽ được công bố trong những ngày tới".
Động thái của Maersk có thể sẽ khiến nhiều hãng vận tải thay đổi chính sách định tuyến lại các tàu vận tải đi vòng qua Mũi Hảo vọng của châu Phi để tránh thiệt hại do các cuộc tấn công của Houthi.
Theo thống kê, suốt 2 tháng qua, hơn 100 vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái đã được Phong trào Houthi ở Yemen thực hiện vào các tàu thuyền trên Biển Đỏ. Đây là tuyến đường giao thương huyết mạch trên biển, vận chuyển khoảng 1.000 tỷ USD giá trị hàng hóa toàn cầu.
Sự gián đoạn hoạt động của tuyến giao thương này được dự báo có thể khiến chi phí vận chuyển đường biển gia tăng mạnh trong thời gian tới. Các doanh nghiệp châu Âu được cho là chịu nhiều ảnh hưởng nhất, bởi chuỗi cung ứng của họ phụ thuộc nhiều vào tuyến đường đi qua Biển Đỏ.
So với các tuyến đường đi qua kênh đào Suez tới Biển Đỏ, chuyến đi giữa châu Á và châu Âu vòng quanh Mũi Hảo Vọng sẽ kéo dài thời gian vận chuyển thêm 3 đến 4 tuần.
Trong những ngày gần đây, giá cước vận chuyển một container từ Trung Quốc đến Anh đã tăng lên 10.000 USD, tức cao gấp 4 lần so với trước. Chi phí vận tải bằng đường hàng không cũng tăng 13%, trong khi chi phí chở hàng bằng xe tải tại Trung Đông tăng gấp đôi.
https://hanoimoi.vn/ga-khong-lo-hai-van-maersk-chuan-bi-noi-lai-hoat-dong-o-bien-do-654041.html
- Công ty ép làm thêm giờ sẽ bị phạt, nhưng nhân viên nào dám tố? (19:15)
- Mỹ ghi nhận hai ca tử vong đầu tiên do ký sinh trùng Cyclospora (1 giờ trước)
- Chủ tịch Quốc hội: Tiêu cực trong thi cử là vi phạm pháp luật, không đơn thuần là vấn đề đạo đức (2 giờ trước)
- Vinmec dẫn đầu mức độ hài lòng về chăm sóc sau điều trị tại Việt Nam (2 giờ trước)
- Quan chức Iran: Từng chuẩn bị tấn công Ukraine nhưng hủy vì Kiev xin lỗi (2 giờ trước)
- Việt Anh - Quỳnh Nga và những cặp sao 'phim giả tình thật' gây sốt (2 giờ trước)
- Điều nhân viên đi cất tiền rồi thiệt mạng trong động đất, công ty Nhật xin lỗi (3 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông (3 giờ trước)
- VinFast VF 9 biến những chuyến đi hàng nghìn km trở thành 'hành trình thư giãn' (4 giờ trước)
- TikTok đạt thỏa thuận trong ba vụ kiện liên quan sức khỏe tâm thần (4 giờ trước)