FIFA đưa Thái Lan "lên mây" trước trận đại chiến với tuyển Việt Nam

Trang chủ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đánh giá đội tuyển Thái Lan đã đủ điều kiện tham dự World Cup 2022 tại Qatar.

Nguyễn Quang Hải giành giải thưởng Cầu thủ hay nhất Đông Nam Á

Với những thành tích ấn tượng đã đạt được, Nguyễn Quang Hải, huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển quốc gia nam Việt Nam ...

Tuyển Việt Nam đan bóng "chóng mặt", chuẩn bị bài đấu Thái Lan, UAE

Các tuyển thủ Việt Nam tập luyện rất nhuyễn bài tập chuyền bóng một chạm ở cự ly ngắn để xây dựng lối chơi cho ...

Báo Thái Lan ‘chốt" danh sách tuyển Việt Nam trước cả HLV Park Hang Seo

Báo Thái Lan bất ngờ tung ra danh sách 23 cầu thủ Việt Nam dự 2 trận đấu tiếp theo của vòng loại World Cup ...

Nguyễn Quang Hải giành giải thưởng Cầu thủ hay nhất Đông Nam Á

Với những thành tích ấn tượng đã đạt được, Nguyễn Quang Hải, huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển quốc gia nam Việt Nam ...

Tuyển Việt Nam đan bóng "chóng mặt", chuẩn bị bài đấu Thái Lan, UAE

Các tuyển thủ Việt Nam tập luyện rất nhuyễn bài tập chuyền bóng một chạm ở cự ly ngắn để xây dựng lối chơi cho ...

Báo Thái Lan ‘chốt" danh sách tuyển Việt Nam trước cả HLV Park Hang Seo

Báo Thái Lan bất ngờ tung ra danh sách 23 cầu thủ Việt Nam dự 2 trận đấu tiếp theo của vòng loại World Cup ...

Trang chủ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đánh giá đội tuyển Thái Lan đã đủ điều kiện tham dự World Cup 2022 tại Qatar.

Dưới thời huấn luyện viên Akira Nishino, đội tuyển Thái Lan thi đấu vô cùng ấn tượng. Ngoài trận hòa trước tuyển Việt Nam trong ngày ra quân, Thái Lan lần lượt hạ gục Indonesia và UAE để tạm đứng đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 với 7 điểm.

 Trang chủ Liên đoàn bóng đá thế giới dành riêng một bài viết nói về Thái Lan. Ảnh chụp màn hình

Trước sự "lột xác" ngoạn mục của Thái Lan, trang chủ FIFA đã dành riêng một bài viết để để ca ngợi. Tác giả đánh giá cao tầm ảnh hưởng của ông Nishino đến "Voi chiến": "Thái Lan dưới thời huấn luyện viên mới Akira Nishino đã gây ấn tượng ở Châu Á, chứng minh đội bóng đủ sức tham dự FIFA World Cup 2022 tại Qatar năm sau. Hai chiến thắng và một trận hòa là kết quả đầy bất ngờ giúp "Voi chiến" lên đỉnh ở bảng đấu khó khăn.

Mặc dù bị tuyển Việt Nam cầm hòa không bàn thắng trong trận mở màn, họ đã trở lại ấn tượng với chiến thắng 3-0 trên sân Indonesia trước khi đánh bại UAE 2-1 trên sân Thammasat. 

Màn trình diễn của thầy trò ông Nishino giúp họ tăng liền 5 bậc lên hạng 109 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10. Đây là sự bứt phá ấn tượng nhất của Châu Á trong tháng này cùng với Qatar và Iraq. Nhìn tổng thể, đội tuyển Thái Lan đã thăng tiến thần tốc trên bảng xếp hạng FIFA kể từ năm 2014", trang chủ FIFA viết.

FIFA đánh giá cao chiến thuật của ông Akira Nishino ở Thái Lan. Ảnh Getty

Ở phần tiếp theo, tác giả tập trung phân tích về đội hình và chiến thuât của Thái Lan. Theo trang chủ FIFA, màn trình diễn ngoạn mục của đội bóng xứ chùa Vàng tới từ những nhân tố trẻ tuổi.

"Trong một đội hình xuất sắc, những cầu thủ trẻ của Thái Lan đã gây chú ý bằng màn trình diễn ấn tượng. Tiền vệ tấn công Supachok Sarachat sắm vai người hùng khi lập cú đúp và mang về một quả phạt đền giúp đội nhà giành 3 điểm trước Indonesia.

Không chịu thua kém, tiền vệ 20 tuổi Ekanit Panya đã ghi bàn ở trận gặp UAE sau đó, giúp tuyển Thái Lan "nhấn chìm" đối thủ 2-1", FIFA không tiếc lời ca ngợi hai tiền vệ trẻ của Thái Lan.

Theo trang chủ cơ quan bóng đá quyền lực nhất hành tinh, sự thăng tiến của bóng đá Thái Lan tới từ việc đào tạo được hàng loạt cầu thủ trẻ xuất sắc. Điều đó giúp "Voi chiến" tăng hơn 50 bậc trên bảng xếp hạng FIFA kể từ năm 2014.

 Thái Lan sẽ gặp lại Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 19.11. Ảnh Đ.Đ

Tác giả nhận xét: "Có lẽ đã quá lâu để Thái Lan tạo ra một bước đột phá mới. Sau khi đạt thứ hạng 43 trên bảng xếp hạng FIFA - cao nhất trong lịch sử vào tháng 9.1998, "Voi chiến" bắt đầu bước vào vòng xoáy tụt hạng 16 năm liền. Họ từng xếp thứ 165 vào tháng 10.2014, vị trí đáng quên nhất của bóng đá Thái Lan.

Tuy nhiên, người Thái đã có sự thăng tiến ấn tượng trong 5 năm qua. Thành quả này đến bởi màn trình diễn đẹp mắt của các cầu thủ trẻ, họ có thể đạt được nhiều thành công hơn nữa nếu duy trì phong độ hiện tại", trang chủ FIFA kết lại.

Theo lịch, đội tuyển Thái Lan sẽ có trận gặp Malaysia vào ngày 14.11, trước khi tới Hà Nội làm khách trong trận đấu quan trọng với tuyển Việt Nam vào ngày 19.11..

Cát Tường

 

 

 

 

/ laodong.vn