Ngày 28-4, theo hãng tin SANA, Bộ Ngoại giao Syria và phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Damascus đã tổ chức đàm phán về hợp tác phát triển giai đoạn 2026–2027. Cuộc gặp tập trung vào việc điều chỉnh các khoản hỗ trợ quốc tế sao cho tương thích với các
29-1777424627-eu-tang-cuong-ho-tro-syria-mo-huong-noi-lai-hop-tac-toan-dien
Các quan chức Syria và EU gặp nhau tại Damascus để đàm phán về hợp tác phát triển giai đoạn 2026-2027. Ảnh: SANA

Các cuộc thảo luận diễn ra trong khuôn khổ một hội thảo do Vụ Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao và Kiều dân Syria tổ chức, dưới sự chủ trì của Giám đốc Qutaiba Kadish, với sự tham dự của Đại biện lâm thời EU Michael Ohnmacht cùng đại diện các bộ, ngành và chính quyền địa phương.

Tại hội thảo, các bên đã xem xét cách thức phối hợp viện trợ của châu Âu với “Tuyên bố về các ưu tiên phục hồi trong hợp tác quốc tế” của Syria - khuôn khổ quốc gia nhằm định hướng nguồn lực vào các lĩnh vực chiến lược và nâng cao hiệu quả các chương trình phát triển.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh EU phát tín hiệu tiếp tục hợp tác với Syria. Tuần trước, sau cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao EU, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cho biết khối này sẽ duy trì sự ủng hộ, đồng thời lưu ý rằng Ủy ban châu Âu đã đề xuất nối lại hoàn toàn thỏa thuận đối tác với Syria từ năm 1978.

Theo Ủy ban châu Âu, thỏa thuận này vốn bị đình chỉ từ năm 2011, đã tạo khuôn khổ cho hợp tác kinh tế và xã hội, nhằm tăng cường quan hệ thương mại, bao gồm việc bãi bỏ thuế quan đối với phần lớn hàng xuất khẩu công nghiệp của Syria sang EU và loại bỏ các hạn chế định lượng giữa hai bên.

Ủy ban cho biết đã trình đề xuất lên Hội đồng châu Âu, đồng thời dự kiến sẽ có thêm các cuộc thảo luận về hỗ trợ Syria trong tháng tới.

Kim Phượng (hanoimoi.vn)