Quốc tế
07/02/2026 15:25EU sẵn sàng cho lệnh trừng phạt thứ 20 nhắm vào Nga
Canada dự kiến cung cấp tên lửa AIM cho Ukraine để tăng cường khả năng phòng không của Kiev. Ảnh: Getty
Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết đã đề xuất gói trừng phạt thứ 20 với yếu tố then chốt là lệnh cấm hoàn toàn dịch vụ vận chuyển dầu của Nga nhằm làm suy yếu hơn nữa nguồn thu năng lượng của quốc gia này.
"Tôi kêu gọi các quốc gia thành viên nhanh chóng thông qua các biện pháp trừng phạt mới", bà von der Leyen nói. EC nhiều lần khẳng định, gói trừng phạt mới có hiệu lực trước ngày 24-2.
Trong diễn biến liên quan, Canada dự kiến cung cấp tên lửa AIM cho Ukraine để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Nga. Đây là một phần của chương trình hỗ trợ quân sự đang diễn ra nhằm mục đích cải thiện khả năng phòng thủ của Ukraine trong bối cảnh Nga thực hiện các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và các thành phố.
AIM là loại tên lửa không đối không tầm ngắn, ban đầu được thiết kế trang bị cho máy bay chiến đấu. Các báo cáo cho thấy Ukraine đã điều chỉnh một số tên lửa này để sử dụng trong các hệ thống phóng từ mặt đất nhằm hỗ trợ các hoạt động phòng không.
Ukraine và Canada cũng đang thảo luận về hợp tác sản xuất và phát triển công nghệ máy bay không người lái. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nước châu Âu và đồng minh tiếp tục mở rộng hỗ trợ phòng không cho Ukraine.
Theo một báo cáo công bố ngày 6-2, Ukraine một lần nữa là nước nhận sản phẩm quốc phòng nhiều nhất từ Đức trong năm 2025, tiếp theo là các nước của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Na Uy và Thụy Điển.
Cụ thể, Ukraine đã nhận được khoảng 2 tỷ euro (2,35 tỷ USD) vũ khí từ Đức, quốc gia ủng hộ quan trọng nhất của Kiev ở châu Âu trong cuộc xung đột với Nga.
- Tổng thống Trump để ngỏ chuyện tịch thu dầu mỏ Iran (13:19)
- 5 mẹo đổ xăng tiết kiệm của tài xế thông minh (1 giờ trước)
- Đại gia buôn vũ khí nào đang hưởng lợi tỷ USD từ xung đột Mỹ - Iran? (2 giờ trước)
- Liên minh Mỹ - Israel sử dụng vũ khí đặc biệt gì để tấn công Iran? (4 giờ trước)
- Iran: Không còn chỗ cho ngoại giao trong xung đột với Mỹ và Israel (4 giờ trước)
- Mỹ cân nhắc chiếm giữ đảo Kharg: Đòn đánh huyết mạch vào kinh tế Iran (4 giờ trước)
- Hàng không muốn được hỗ trợ thuế, phí như thời COVID-19 do thiếu hụt nhiên liệu (4 giờ trước)
- 5 cầu thủ nữ Iran xin tị nạn tại Australia, được cấp thị thực nhân đạo (4 giờ trước)
- Nếu tăng 8% lương cơ sở, cán bộ, công chức sẽ nhận bao nhiêu mỗi tháng? (5 giờ trước)
- Tổng thống Putin điện đàm với Tổng thống Trump bàn về Iran và Ukraine (5 giờ trước)