Quốc tế
05/08/2019 21:37EU chia sẻ quan ngại về căng thẳng gia tăng ở Biển Đông
![]() |
| Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Mogherini, trái, trong họp báo sáng nay. Ảnh: TGVN. |
"Tôi muốn chia sẻ quan điểm và quan ngại của EU về căng thẳng gia tăng ở Biển Đông. Chúng tôi tin rằng căng thẳng này, việc quân sự hóa ở khu vực không đóng góp cho sự phát triển hòa bình", bà Federica Mogherini, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện Cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách Đối ngoại và An ninh, sáng nay nói tại Hà Nội trong cuộc họp báo chung với Phó thủ tướng Phạm Bình Minh. Bà Mogherini thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3/8 đếnngày 5/8.
Theo Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu, EU luôn ủng hộ tự do hàng hải, tự do hàng không, coi đây là lợi ích của tất cả các quốc gia. EU cũng ủng hộ sự minh bạch trong đàm phán để có một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) ràng buộc về pháp lý giữa Trung Quốc và ASEAN.
"EU luôn ủng hộ các biện pháp làm giảm căng thẳng và sự cần thiết phải tôn trọng luật quốc tế, trong đó có Công ước luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc - UNCLOS", bà Mogherini nhấn mạnh.
Tuyên bố của Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc điều nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông từ đầu tháng 7. Nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Australia, ASEAN đã bày tỏ lo ngại về tình hình ở Biển Đông.
Cũng trong họp báo sáng nay, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam hoan nghênh lập trường của EU ủng hộ tự do, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông. Ông khẳng định việc quân sự hóa và các hoạt động đơn phương đã và đang làm gia tăng căng thẳng, làm xói mòn lòng tin và làm suy yếu hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.
"Tôi đề nghị EU tiếp tục tham gia đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, thượng tôn pháp luật và tôn trọng UNCLOS, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các nước trên Biển Đông", Phó thủ tướng Việt Nam nói.
Nhắc đến việc Việt Nam và EU đã ký Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA) cuối tháng 6 vừa qua, bà Mogherini cho rằng việc thông qua và thực hiện hiệu quả hai hiệp định này không chỉ mang lại lợi ích cho hai bên, mà còn gửi ra thông điệp mạnh mẽ với thế giới rằng Việt Nam và EU có chung cam kết về duy trì thương mại tự do.
| Mỹ không đứng yên khi Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông
Mỹ sẽ không dung thứ cho các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông - Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói ... |
| Mỹ - Nhật - Australia cùng lên án hành vi cản trở khai thác dầu khí ở Biển Đông
Ngoại trưởng Mỹ, Nhật, Australia hôm nay đưa ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về diễn biến tiêu cực và hoạt động triển ... |
| Thái độ của Việt Nam với Biển Đông: Thận trọng, tính toán
Theo TS Nguyễn Ngọc Trường, phản ứng của Việt Nam với vấn đề Biển Đông cho thấy sự thận trọng, tính toán và kết hợp ... |
- Tổng thống Trump bác cáo buộc Israel ép Mỹ tấn công Iran (29 phút trước)
- Qatar, UAE cạn tên lửa đánh chặn Patriot, hệ thống phòng không vùng Vịnh sụp đổ? (57 phút trước)
- Iran phong toả eo biển Hormuz, chấn động càn quét châu Á: 2 nền kinh tế lớn chỉ đủ năng lượng trong 2-4 tuần, 1 nước Đông Nam Á bất ngờ hưởng lợi (1 giờ trước)
- Giá vàng trong nước 'bốc hơi' 5 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Giá bạc lao dốc ngày thứ hai liên tiếp: Kịch bản lịch sử đang lặp lại? (2 giờ trước)
- Thách thức và cơ hội của dòng vốn FDI trong "vòng xoáy" địa chính trị (2 giờ trước)
- Tại sao người Italy thù ghét món pizza dứa? (2 giờ trước)
- Phụ huynh Trung Quốc hẹn hò qua app thay con cái, biến tình yêu thành giao dịch (3 giờ trước)
- Công nghệ 4/3: Ngân hàng Mỹ căng mình trước nguy cơ tấn công mạng (3 giờ trước)
- Qatar: Iran nã tên lửa trúng căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông (3 giờ trước)
