Quốc tế
04/07/2026 08:37EU cảnh báo khủng hoảng nhà ở, thúc đẩy các giải pháp ở cấp độ toàn khối

Phát biểu cùng Thủ tướng Ireland Micheál Martin tại thành phố Cork trong khuôn khổ lễ khai mạc nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU của Ireland, bà von der Leyen nhấn mạnh nhà ở đã trở thành một trong những thách thức xã hội cấp bách nhất của châu Âu.
Theo bà, EU đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng về khả năng chi trả, khả năng tiếp cận và chất lượng nhà ở. Người dân châu Âu đang kỳ vọng các nhà hoạch định chính sách đưa ra những giải pháp cụ thể, và EU sẽ đáp ứng yêu cầu đó.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu công bố kế hoạch thành lập Liên minh Nhà ở châu Âu, đồng thời tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh cấp cao về nhà ở trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên của Ireland. Động thái này được đánh giá sẽ tăng cường vai trò điều phối của EU trong việc ứng phó với áp lực nhà ở đang gia tăng tại các quốc gia thành viên.
Bên cạnh vấn đề nhà ở, bà von der Leyen cho biết Ủy ban châu Âu sẽ trình bày gói chính sách năng lượng mới vào tháng 7, tập trung thúc đẩy điện khí hóa và hiện đại hóa hệ thống giao dịch khí thải của EU. An ninh và quốc phòng cũng tiếp tục là ưu tiên hàng đầu, trong bối cảnh châu Âu tăng cường năng lực sẵn sàng phòng thủ trước những biến động địa chính trị.
Về phần mình, Thủ tướng Ireland Micheál Martin cho biết nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên của nước này sẽ tập trung vào ba ưu tiên chính là nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo vệ các giá trị của EU và tăng cường an ninh. Ireland sẽ thúc đẩy cải thiện năng suất, giảm gánh nặng hành chính, phát triển thị trường chung, đẩy nhanh quá trình khử carbon, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Ông Martin cũng nhấn mạnh các nỗ lực bảo vệ công dân, nền dân chủ và lối sống châu Âu trước những thách thức an ninh ngày càng gia tăng, đồng thời coi an toàn trực tuyến, đặc biệt là bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, là một trong những ưu tiên của nhiệm kỳ.
Về đối ngoại, Ireland tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine, ủng hộ tiến trình mở rộng EU đối với các quốc gia đủ điều kiện gia nhập, đồng thời mong muốn đạt đồng thuận về ngân sách dài hạn của EU trước cuối năm nay.
Đề cập quan hệ EU - Trung Quốc, Thủ tướng Ireland thừa nhận vẫn tồn tại sự mất cân bằng đáng kể trong thương mại, đặc biệt ở lĩnh vực sản xuất, song bày tỏ hy vọng hai bên sẽ tiếp tục đối thoại để tìm kiếm tiếng nói chung, trên cơ sở mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa hai nền kinh tế.
- Shark Bình rửa tiền hơn 300 tỷ đồng trong vụ án Mr Pips (09:35)
- Giá sầu riêng lao dốc, điểm nghẽn không chỉ nằm ở thị trường (47 phút trước)
- EU cảnh báo khủng hoảng nhà ở, thúc đẩy các giải pháp ở cấp độ toàn khối (59 phút trước)
- Nắng nóng làm gián đoạn kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ (1 giờ trước)
- Cape Verde quật cường 2 lần gây sốc, Argentina chật vật thắng 3-2 (1 giờ trước)
- Bão số 1 Maysak đi vào vịnh Bắc Bộ, chiều nay tâm bão trên vùng biển Quảng Ninh (1 giờ trước)
- PVFCCo triển khai chương trình khách hàng thân thiết "Phú Mỹ Tích Lộc" (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 4/7: Đồng loạt tăng mạnh (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 4/7: Tiếp tục tăng nhẹ (1 giờ trước)
- Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 4/7 và sáng 5/7 (1 giờ trước)